Hé lộ nhiều thông tin mới về Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội 2022

Trong bối cảnh hậu đại dịch COVID-19, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội (HANIFF) 2022 sẽ có chủ đề "Điện ảnh - Nhân văn, Thích ứng và Phát triển" cùng nhiều hoạt động thúc đẩy ngành công nghiệp này.
Hé lộ nhiều thông tin mới về Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội 2022 ảnh 1Dàn sao sải bước trên thảm đỏ trong Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần V. (Ảnh: Báo Thể thao và Văn hóa)

Theo đề án tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội (HANIFF) lần VI của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sự kiện sẽ kéo dài trong 5 ngày từ 8 - 12/11/2022 tại Thủ đô. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp chỉ đạo; Cục Điện ảnh, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng các đơn vị liên quan đồng tổ chức.

Diễn ra hai năm một lần, HANIFF năm 2022 vốn là sự kiện bị lùi từ 2020 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh bình thường mới, nền công nghiệp tái khởi động hậu dịch, chủ đề của liên hoan phim năm nay là "Điện ảnh - Nhân văn, Thích ứng và Phát triển."

Các sự kiện chính của HANIFF lần VI gồm chương trình chiếu phim, hội thảo, triển lãm và lễ khai mạc-bế mạc liên hoan phim.

[''The Dark room'' đoạt giải phim dài xuất sắc nhất tại Liên hoan Haniff]

Chương trình chiếu phim sẽ gồm hai loại: (1) Phim dự thi (dành cho phim ngắn và phim dài được chọn từ điện ảnh thế giới) và (2) Phim không dự thi (chương trình toàn cảnh điện ảnh thế giới, chương trình chùm phim Hàn Quốc tiêu biểu nhằm kỷ niệm 30 thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Hàn, chương trình phim Việt Nam đương đại).

Loạt phim sẽ được chiếu tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (87 Láng Hạ, Ba Đình).

Hai hội thảo sẽ có các chủ đề "Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc" và "Sản xuất, phát hành và phổ biến phim vượt qua đại dịch COVID-19." Triển lãm lấy nội dung và chủ đề "Bối cảnh quay phim là các di tích, di sản văn hóa của Hà Nội."

Sẽ có ba chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV từ Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô (91 Trần Hưng Đạo), gồm Chương trình Thảm đỏ (19 giờ - 20 giờ tối 8/11), Lễ Khai mạc (20 giờ - 21 giờ 30 tối 8/11), Lễ Bế mạc và Trao giải thưởng (20 giờ - 22 giờ tối 12/11).

Giải thưởng lớn nhất sẽ trị giá 5.000 USD, dành cho phim dài xuất sắc nhất. Các giải cho phim ngắn xuất sắc nhất, nam-nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đều trị giá 3.000 USD.

Cùng với đó sẽ có các giải thưởng của Ban giám khảo cho phim dài và phim ngắn, đạo diễn phim ngắn xuất sắc, đạo diễn trẻ triển vọng...

Lần đầu tổ chức năm 2010, HANIFF (tên cũ là Liên hoan phim Việt Nam - VNIFF) là một sự kiện điện ảnh lớn của Thủ đô Hà Nội, mang đến các cơ hội giao lưu quan trọng cho điện ảnh trong nước với điện ảnh quốc tế.

Liên hoan phim được tổ chức định kỳ hai năm một lần, nhằm vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, có giá trị nghệ thuật cao, giàu tính nhân văn, sáng tạo, khuyến khích những tài năng mới của điện ảnh trong nước, góp phần phát huy tinh thần thân ái, hợp tác giữa các nhà làm phim, vì sự phát triển của điện ảnh.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục