Theo nguồn tin trên, phi công đã điều chỉnh không đúng hai bầu đựng độngcơ cánh quạt hai bên cánh máy bay (nacelles) khiến máy bay bị chúi về phíatrước, không giữ được thăng bằng và xảy ra tai nạn.
Bầu động cơ cánh quạt của Osprey là hệ thống cánh quạt linh động giúpOsprey có thể chuyển đổi từ máy bay lên thẳng thành máy bay thông thường tronglúc lái giúp tăng tốc độ và giảm thời gian di chuyển so với trực thăng thôngthường.
Đây là điểm độc đáo của thế hệ trực thăng vận tải Osprey song để điềukhiển hai bầu cánh quạt này đòi hỏi những kỹ năng phức tạp của phi công.
[Mỹ chứng minh cho Nhật về độ an toàn của Osprey]
Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Mỹ dự kiến cuối tháng Tám này cũng sẽ thông báochính thức với phía Nhật Bản nguyên nhân sự cố rơi máy bay ở bang Florida (Mỹ)hồi tháng Sáu là do “lỗi của phi công” mà không phải do vấn đề về máy móc haythiết kế của Osprey.
Theo cách lý giải này, trong quá trình huấn luyện, hai chiếc Osprey đãtiếp cận quá gần nhau khiến máy bay sau bị cuốn vào luồng gió phát ra từ cánhquạt của máy bay trước gây mất lái dẫn đến tai nạn.
Sau hai vụ tai nạn trên, phía Mỹ vẫn tiếp tục cho vận hành Osprey và đưara lời giải thích rằng Osprey “không hề có vấn đề gì về máy móc.”
Bằng việc đưa ra báo cáo cuối cùng với nội dung nêu trên, Washington có ýđịnh chính thức vận hành trực thăng Osprey tại căn cứ không quân Futenma củalính thủy đánh bộ Mỹ từ tháng 10/2012./.