Hệ thống metro Cát Linh-Hà Đông đón hành khách thứ 1 triệu

Tuyến metro này hiện phục vụ gần 15.000 lượt hành khách mỗi ngày. Tỷ lệ khách sử dụng vé tháng đạt hơn 20%.

Tuyến metro Cát Linh - Hà Đông tại Hà Nội vừa đón hành khách thứ 1 triệu vào sáng ngày 13/1/2022, chỉ sau hơn 2 tháng vận hành.

Tuyến metro này hiện phục vụ gần 15.000 lượt hành khách mỗi ngày. Tỷ lệ khách sử dụng vé tháng đạt hơn 20%.

Tàu điện Cát Linh - Hà Đông bắt đầu hoạt động vào ngày 6/11/2021. Trong 15 ngày đầu, tuyến metro này phục vụ miễn phí để người dân Thủ đô và các địa phương tham quan, trải nghiệm.

Trong tháng đầu khai thác, có hơn 620.400 khách đi tàu, nhiều nhất là thời gian miễn phí với trung bình 25.000 khách/ngày.

Hiện tàu metro Cát Linh - Hà Đông phục vụ chở khách từ 5h30 - 22h. Tần suất chạy tàu 10 phút/chuyến dừng đón, trả khách tại ga

Đây là một trong 10 tuyến đường sắt đô thị được quy hoạch cho Hà Nội đến năm 2030 với tổng chiều dài 417 km. 82% các tuyến tàu metro sẽ di chuyển trên mặt đất và phần còn lại đi ngầm.

Bộ Giao thông vận tải đánh giá metro đang góp phần rất lớn trong việc đưa người dân sử dụng phương tiện công cộng, giảm ùn tắc, tiết kiệm thời gian đi lại và giảm thiểu ô nhiễm./.

(Vietnam+)