Hiện vật tái hiện thời kỳ Bác Hồ hoạt động cách mạng ở Pháp

Triển lãm giới thiệu tới công chúng khoảng 200 hình ảnh, tài liệu và hiện vật về thời kỳ lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc hoạt động ở nước Pháp và chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Pháp năm 1946 của Người.
Hiện vật tái hiện thời kỳ Bác Hồ hoạt động cách mạng ở Pháp ảnh 1Triển lãm đã chính thức khai mạc sáng nay (18/8) và sẽ kéo dài đến tháng 12. (Ảnh: A.N/Vietnam+)

Khoảng 200 hình ảnh, tài liệu và hiện vật về thời kỳ lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc  hoạt động ở nước Pháp và chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Pháp năm 1946 của Người đang được giới thiệu tới công chúng tại triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với tình hữu nghị Việt-Pháp.”

Chương trình đã chính thức khai mạc sáng nay (18/8) và sẽ kéo dài đến tháng 12 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (số 19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội).

Máy ảnh chụp lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh và hoạt động của Hội người Việt Nam tại Pháp, Bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời bà Chosis trong Hội Liên hiệp Phụ nữ Pháp - người yêu cầu nước Pháp công nhận nền độc lập của Việt Nam (ngày 22/9/1946)… là những hiện vật tiêu biểu được giới thiệu tại triển lãm.

Hiện vật tái hiện thời kỳ Bác Hồ hoạt động cách mạng ở Pháp ảnh 2Bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời bà Chosis trong Hội Liên hiệp Phụ nữ Pháp - người yêu cầu nước Pháp công nhận nền độc lập của Việt Nam. (Ảnh chụp lại tại triển lãm: A.N/Vietam+)

Số hình ảnh, tài liệu và hiện vật còn lại tập trung vào bốn chủ đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những ngày đầu tìm đường cứu nước, đấu tranh cho quan hệ bình đẳng giữa hai nước Việt-Pháp,”

“Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm chính thức nước Pháp năm 1946 - Đặt nền tảng cho mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa Pháp,”

“Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt-Pháp, vì hòa bình và chống chiến tranh xâm lược (1945-1975)”“Phát triển mối quan hệ hữu nghị Việt-Pháp theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ hội nhập và phát triển.”

Bà Nguyễn Thúy Đức - quyền Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh cho biết, trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã từng đến, sinh sống và học tập ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó, nước Pháp là một trong những nơi Người dừng chân lâu nhất và để lại nhiều dấu ấn lịch sử.

“Phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng và vun đắp, bước vào thời kỳ hội nhập, phát triển, Việt Nam và Pháp đã trở thành những đối tác đặc biệt giữa một quốc gia phát triển hàng đầu ở châu Âu và một quốc gia châu Á phát triển năng động,” bà Nguyễn Thúy Đức nhấn mạnh.

Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với tình hữu nghị Việt-Pháp” do Bảo tàng Hồ Chí Minh và Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng phố hợp tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm chính thức Cộng hòa Pháp (1946-2016) và 71 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (1945-2016)./.

Ông Nguyễn Văn Nên - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng chia sẻ cảm nghĩ tại triển lãm
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.