Hòa Bình: Mưa to kéo dài gây nhiều thiệt hại, một cháu bé tử vong

Mưa to kéo dài đã làm sạt lở đất đá, gây ảnh hưởng đến một số công trình đường giao thông, nhà cửa, hoa màu... tại huyện Mai Châu, Hòa Bình; một cháu nhỏ tử vong do sập nhà.
Hòa Bình: Mưa to kéo dài gây nhiều thiệt hại, một cháu bé tử vong ảnh 1(Ảnh minh họa: Phan Tuấn Anh/TTXVN)

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mai Châu (Hòa Bình), trong 3 ngày từ 27-29/8, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nhiệt đới, địa bàn huyện Mai Châu liên tục có mưa to đến rất to, lượng mưa đo được là 178 mm.

Mưa to kéo dài đã làm sạt lở đất đá, gây ảnh hưởng đến một số công trình đường giao thông, nhà cửa, hoa màu...

Tại xóm Co Lương, xã Vạn Mai, huyện Mai Châu, vào lúc 16 giờ ngày 28/8, do mưa to kéo dài, nước chảy làm xói mòn nền nhà, nhà chị Phạm Thị Thoa (sinh năm 1988) bị sập khiến chị Thoa bị gãy xương gót chân và cháu Lê Hùng Cường (sinh năm 2016, con chị Thoa) tử vong.

Ông Hà Công Thẻ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mai Châu cho biết sau khi nhận được tin báo vụ sập nhà do mưa lũ gây thương vong, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng tham gia khắc phục hậu quả, đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

[Sơn La: Mưa lũ cuốn trôi một người, ba trường học bị ngập]

Tuy nhiên, đến 20 giờ ngày 28/8, do bị thương nặng, cháu Lê Hùng Cường đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Sáng 29/8, lãnh đạo huyện Mai Châu cùng với các ngành chức năng và gia đình nạn nhân đã tiến hành các thủ tục mai táng cho cháu Cường theo phong tục địa phương, thăm hỏi động viên chị Phạm Thị Thoa đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Châu và hỗ trợ cho gia đình 5,4 triệu đồng.

Ngoài thiệt hại về người, nhà cửa, diện tích lúa bị ngập úng trên toàn huyện khoảng 20ha thuộc xã Vạn Mai, Chiềng Châu, Mai Hạ, thị trấn Mai Châu; tuyến đường DH64V thuộc xã Piềng Vế-Cun Pheo bị sạt lở khoảng 200m3 đất đá, gây ách tách giao thông; tại km 35 + 750, sạt lở 500m3 đất, đá ở taluy dương xuống đường...

Hiện Ban Chỉ huy Quân sự và Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mai Châu cùng các ngành chức năng địa phương đang khẩn trương cùng người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tuy nhiên, tại nhiều xã vẫn đang tiếp tục có mưa lớn nên việc khắc phục hậu quả gặp nhiều khó khăn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục