Hoa hậu H’Hen Niê gây bất ngờ với tạo hình nàng tiên cá như trong Disney

H’Hen Niê vừa có màn xuất hiện đặc biệt ấn tượng với tạo hình nàng tiên cá tại sự kiện cô tham dự với vai trò đại sứ ở Thành phố Hồ Chí Minh. Hoa hậu cho biết cô rất thích thú với hình ảnh này.

Hoa hậu H’Hen Niê khiến công chúng bất ngờ khi xuất hiện với tạo hình nàng tiên cá. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Hoa hậu H’Hen Niê khiến công chúng bất ngờ khi xuất hiện với tạo hình nàng tiên cá. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Tham dự sự kiện tại Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò đại sứ, Hoa hậu H’Hen Niê khiến công chúng bất ngờ khi xuất hiện với tạo hình nàng tiên cá, đứng trong vỏ sò và ngọc trai khổng lồ.

H’Hen Niê bật mí nàng tiên cá cũng là một trong những phim hoạt hình Disney mà cô yêu thích, vì vậy khi có cơ hội hóa thân thành nhân vật này với phiên bản H’Hen Niê, cô vô cùng thích thú.

Trang phục tông màu xanh bạc nhấn vào vòng eo và vóc dáng khiến H’Hen Niê nổi bật với hiệu ứng lấp lánh đuôi cá. Cô còn điểm tô thêm lối trang điểm có kim tuyến và chấm vào đuôi mắt để đồng bộ với tổng thể, giúp khi lên sân khấu lung linh hơn, phù hợp với chủ đề đại dương của sự kiện.

Nếu như nàng tiên cá của Disney là công chúa ngọt ngào, thì “nàng tiên cá” H’Hen Niê đầy quyền lực cùng vương miện đại dương. H’Hen Niê chia sẻ rất hào hứng cho lần xuất hiện này nên đã tranh thủ tạo nhiều kiểu dáng chụp ảnh bên trong hậu trường.

Hen 10.jpeg

Đây không phải lần đầu H’Hen Niê hóa thân thành công chúa Disney. Cô từng có dịp hóa thân thành Cinderella (Lọ Lem), Jasmine (Aladin & Cây đèn thần), Raja (Raja & rồng thần cuối cùng)...

Điều thú vị là màn xuất hiện của H’Hen Niê gây bất ngờ cho khán giả, bởi trước đó trên trang cá nhân cô vừa đăng tải video, hình ảnh lên rẫy ở quê nhà. H’Hen Niê cho biết, cô vừa sắp xếp thời gian về quê 2-3 ngày rồi nhanh chóng vào lại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục với lịch trình công việc.

Thời điểm này, ở quê nhà có rất nhiều cây trái vào vụ, gia đình H’Hen Niê cũng đang vào mùa làm rẫy nên cô về quê vừa là thăm nhà, vừa phụ giúp bố mẹ. Dù là Hoa hậu, H’Hen Niê cho biết cô vẫn thích được cùng gia đình lên rẫy làm việc, hoặc đơn giản là ăn bữa cơm trên rẫy, hái rau rừng về nấu canh, chơi cùng các cháu. Đó cũng là cách H’Hen Niê “chữa lành” năng lượng khi làm việc xa nhà.

“Bông hoa của đại ngàn” tiết lộ trong tháng Tám này, cô sẽ tiếp tục cùng các cộng sự trồng rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên (tỉnh Thanh Hóa), tăng số lượng rừng đã trồng từ 7ha lên con số mới. Cùng với đó, 2 thư viện thân thiện tại Ninh Thuận sẽ được khánh thành trong dịp khai giảng năm học mới 2024 - 2025./.

Hen 23.jpeg
Hen 22.jpeg
Hen 11.jpeg
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.