Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 khởi động với series 'Vinawoman'

Hoa hậu Hương Giang, Hoa hậu H’Hen Niê, Hoa hậu Khánh Vân, nhà thiết kế Thủy Nguyễn sẽ cùng thảo luận về chủ đề “Bản lĩnh là gì?” Đó cũng là một tiêu chí của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Tập đầu tiên của chuỗi chương trình kỹ thuật số “Vinawoman-Bản lĩnh Việt Nam” đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 mang tên “Đi tìm bản lĩnh” sẽ chính thức lên sóng lúc 20 giờ thứ Bảy ngày 02/10 trên fanpage Woman Talk Vietnam và kênh youtube Uni Network.

Trong số đầu phát sóng này dàn khách mời gồm Hoa hậu Hương Giang, Hoa hậu H’Hen Niê, Hoa hậu Khánh Vân, nhà thiết kế Thủy Nguyễn sẽ cùng nhau thảo luận về chủ đề “Bản lĩnh là gì?” Đó cũng là một trong những tiêu chí mà cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam hướng đến và đang tìm kiếm ở những ứng viên tương lai.

[Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam ‘biến hình’ theo đại dịch COVID-19]

Trong suốt thời gian nhiệm kỳ của mình, đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Hoa hậu Khánh Vân luôn tích cực trong các hoạt động bảo vệ phụ nữ, điển hình là hành trình đồng hành cùng ngôi nhà OBV - giúp đỡ và hỗ trợ trẻ em gái bị xâm hại tình dục hoặc có nguy cơ bị khai thác tình dục. Dự án này của Khánh Vân không chỉ được khán giả trong nước mà còn được khán giả trên khắp thế giới ủng hộ. Bởi người đẹp quan niệm: “Bản lĩnh đều có ở tất cả mọi người, không chỉ nam giới mà còn ở phụ nữ nữa.”

Nhà thiết kế Thủy Nguyễn với kinh nghiệm sống của mình đã đưa ra những góc nhìn đa chiều hơn về bản lĩnh nói chung và bản lĩnh của người phụ nữ nói riêng: “Quyền hạn của một người phụ nữ có lẽ là chúng ta nhiều hơn người đàn ông, đấy là quyền được 'mềm.'” Cô cũng hóm hỉnh ví von: “Chắc là bản lĩnh này được gọi tên là liều lĩnh.”

Hoa hậu Hương Giang thì dẫn chứng từ những câu chuyện thực tế của bản thân: “Đó cũng coi là thất bại. Và Giang nhớ là lúc đó mình không dám đối mặt với nhân viên của mình nữa.”

Nói đến bản lĩnh, Hoa hậu H’Hen Niê là một trong số ít những người đẹp có khả năng truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng, xã hội về nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Cô gặt hái được thành công, khẳng định bản lĩnh và lan tỏa niềm tự hào phụ nữ Việt Nam trên đấu trường sắc đẹp quốc tế. Thế nhưng H’Hen Niê lại rất khiêm tốn tự nhận: “Những gì liên quan đến Hoa hậu, cao quá so với em.”

Ban tổ chức cho biết, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến khó lường trên cả nước, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã gia hạn nộp hồ sơ mới đến trung tuần tháng Mười Một và linh động cập nhật theo diễn biến dịch bệnh.

Chi tiết thay đổi sẽ được cập nhật liên tục tại fanpage và website chính thức cuộc thi. Trong thời gian này, ban tổ chức vẫn tiếp tục nhận hồ sơ dự tuyển qua email, đường bưu điện và hồ sơ cho cuộc thi ảnh online.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 khởi động với series 'Vinawoman' ảnh 1Dàn người đẹp bàn luận trực tuyến về bản lĩnh phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: BTC)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.