Hòa mình vào lễ hội sắc màu Holi của người Ấn Độ tại Hà Nội

Lễ hội Holi - Lễ hội sắc màu Ấn Độ 2018 sẽ diễn ra vào ngày 30/3 ở Trung tâm Giao lưu Văn hóa Ấn Độ tại Việt Nam, miễn phí vé vào cửa cho du khách thuộc mọi lứa tuổi.
Hòa mình vào lễ hội sắc màu Holi của người Ấn Độ tại Hà Nội ảnh 1Giới trẻ hào hứng với lễ hội Holi 2017 tại Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Lễ hội Holi - Lễ hội sắc màu Ấn Độ 2018 sẽ diễn ra vào ngày 30/3 ở Trung tâm Giao lưu Văn hóa Ấn Độ tại Việt Nam (số 63 Trần Hưng Đạo, Hà Nội).

Đại diện ban tổ chức cho hay, lễ hội Holi là thời điểm đánh dấu sự chiến thắng của cái thiện trước cái ác, kết thúc mùa Đông và khởi đầu một mùa Xuân mới. Sau nghi lễ thắp đèn truyền thống, những người tham dự sẽ cùng nhau thưởng thức đồ ăn, ném bột màu và hòa mình vào những điệu nhảy truyền thống.

Chương trình miễn phí vé vào cửa cho du khách thuộc mọi lứa tuổi.

[Ảnh đẹp trong tuần: Độc đáo lễ hội sắc màu Holi ở Ấn Độ]

Lễ hội Holi là một trong những lễ hội cổ xưa của những người theo đạo Hindu ở Ấn Độ, Nepal; thường được tổ chức vào ngày trăng tròn cuối cùng của tháng Phalguna theo lịch Hindu (khoảng cuối tháng Hai hoặc tháng Ba dương lịch).

Đến nay, lễ hội đã lan rộng tới nhiều nơi thuộc khu vực Nam Á, Bắc Mỹ… như một lễ hội mùa Xuân nhiều màu sắc với những lời nguyện ước về tình yêu, niềm vui…

Lễ hội Holi - Lễ hội sắc màu Ấn Độ 2018 do Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục