Hội Chữ thập Đỏ thăm chiến sỹ, nhân dân tại Trường Sa

Ngày 12/5, Đoàn công tác Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đi thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tại quần đảo Trường Sa.
Hội Chữ thập Đỏ thăm chiến sỹ, nhân dân tại Trường Sa ảnh 1Chăm sóc vườn rau trên nhà giàn DK1/10. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Ngày 12/5, Đoàn công tác Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam do ông Đặng Minh Châu, Phó Tổng thư ký Trung ương Hội làm trưởng đoàn phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân đi thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa; tổ hợp Nhà giàn DK1.

Ông Đặng Minh Châu cho biết chuyến đi nhằm thăm hỏi, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sỹ, nhân dân trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1; nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc cho cán bộ Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam; góp phần thực hiện thành công Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong chuyến đi này, đoàn mang theo số quà trị giá gần 600 triệu đồng và 100kg hạt giống rau các loại ra Trường Sa do 27 tỉnh, thành Hội Chữ thập Đỏ đã vận động đóng góp và Tổng công ty rau quả, nông sản - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ủng hộ thông qua Hội Chữ thập Đỏ.

Đây là kết quả của chương trình vận động ủng hộ quân, dân trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 do Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam phát động trước đó.

Ngoài ra, hưởng ứng lời kêu gọi của Công đoàn Viên chức Việt Nam, dịp này cán bộ, nhân viên cơ quan Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đã ủng hộ 16 triệu đồng gửi tặng các cán bộ, chiến sỹ, nhân dân huyện đảo Trường Sa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội: Xóa khoảng cách số, đưa dịch vụ công đến gần hơn với nhóm đối tượng yếu thế

Hà Nội: Xóa khoảng cách số, đưa dịch vụ công đến gần hơn với nhóm đối tượng yếu thế

Dịch vụ công số không đơn thuần là sự hiện diện của các quy trình trên hệ thống máy tính mà phải thực sự đến được với từng người dân. Thước đo thực sự của chuyển đổi số không nằm ở sự tinh vi của công nghệ mà nằm ở khả năng tiếp cận và năng lực sử dụng của mọi nhóm đối tượng trong xã hội.