Hội đồng Hiến pháp Senegal xác nhận chiến thắng của ông Bassirou Diomaye Faye

Thông báo của Hội đồng Hiến pháp Senegal nêu rõ ông Diomaye Faye, ứng cử viên của liên minh đối lập, đã giành chiến thắng trong vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống với 54,28% số phiếu bầu.

Những người ủng hộ ứng cử viên Tổng thống Senegal, ông Bassirou Diomaye Faye, tập trung bên ngoài trụ sở tranh cử, ngày 24/3/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Những người ủng hộ ứng cử viên Tổng thống Senegal, ông Bassirou Diomaye Faye, tập trung bên ngoài trụ sở tranh cử, ngày 24/3/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 29/3, Hội đồng Hiến pháp Senegal đã xác nhận chiến thắng của ông Bassirou Diomaye Faye trong cuộc bầu cử Tổng thống hôm 24/3 ở nước này.

Thông báo của Hội đồng Hiến pháp nêu rõ ông Diomaye Faye, ứng cử viên của liên minh đối lập, đã giành chiến thắng trong vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống với 54,28% số phiếu bầu.

Tổng số phiếu mà ông Diomaye Faye nhận được là 2.434.751 phiếu, đạt quá bán.

Ngoài ra, Hội đồng Hiến pháp cũng cho biết không nhận được bất cứ khiếu nại nào từ 19 ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử vừa qua.

Trước đó, hôm 27/3, Ủy ban bầu cử quốc gia Senegal đã công bố kết quả bầu cử chính thức với chiến thắng thuộc về ông Diomaye Faye, cũng với tỷ lệ 54,28% số phiếu bầu.

Đứng thứ hai là ông Amadou Ba, đại diện liên minh cầm quyền, với 35,79% số phiếu; còn Aliou Mamadou Dia xếp ở vị trí thứ 3, với 2,8% số phiếu bầu.

Như vậy, ông Diomaye Faye, 44 tuổi, sẽ trở thành Tổng thống trẻ nhất trong lịch sử Senegal.

Đây cũng là lần đầu tiên một ứng cử viên của phe đối lập giành chiến thắng ngay từ vòng đầu tiên của cuộc bầu cử Tổng thống kể từ khi nước này giành độc lập vào năm 1960./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục