Tiếp tục thúc đẩy tìnhhữu nghị và hợp tác giữa Pháp và Việt Nam - đó là quyết tâm mà Ban chấp hành mới AAFV đã thông qua tại Đại hội lần thứ 14, kết thúc ngày21/5 tại Paris, Pháp.
Trong hai ngày làm việc, đại hội đã tổng kết hoạt độngtrong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời thảo luận định hướng hoạt động của Hội trongtương lai.
Đại hội nhấn mạnh trong ba năm qua, Hội hữu nghị Pháp-Việt đã thúc đẩynhững nỗ lực giúp người Pháp hiểu biết hơn về Việt Nam và tiếp tục đấu tranh vìcông lý cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.
Riêng năm 2010, Hội đãcó nhiều sáng kiến nhằm khuyến khích các doanh nghiệp Pháp đầu tư vào Việt Nam,đáng chú ý là cuộc hội thảo kéo dài hai ngày tại thủ đô Paris và thành phố Lyonnghiên cứu về Việt Nam nhằm giúp các doanh nghiệp Pháp hiểu hơn về môi trườngkinh doanh cũng như cơ hội đầu tư tại Việt Nam.
Chủ tịch AAFV Hélène Luc chobiết Hội sẽ tiếp tục dành ưu tiên cho việc tăng cường tình hữu nghị và đoàn kếtvới nhân dân Việt Nam.
AAFV mong muốn phát triển mối quan hệ này thành quan hệhợp tác đối tác, chứ không chỉ dừng ở những sự giúp đỡ đơn thuần, bởi ViệtNam đã trở thành một nước quan trọng ở Đông Nam Á.
Theo bà Hélène, Việt Nam córất nhiều kinh nghiệm hữu ích mà phía Pháp cần trao đổi, nhất là trong việc tìmgiải pháp để giải quyết những thách thức chung mà Việt Nam và Pháp đang phải đốimặt.
Ra đời năm 1961, AAFV trong nửa thế kỷ qua luôn đồng hành cùng dân tộc ViệtNam trong các cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, cũng như sự nghiệp xây dựng đấtnước.
Nhiều thành viên của hội đã hết lòng hỗ trợ Việt Nam không chỉ về tinhthần mà cả vật chất. AAFV luôn là cầu nối cho tình đoàn kết giữa hai dân tộcPháp và Việt Nam, và đang nỗ lực thu hút các hội viên trẻ để tiếp nối những hoạtđộng của Hội trong những năm tới.
AAFV sẽ bầu các chức vụ chủ chốt trong Ban chấphành mới tại phiên họp dự kiến vào tháng Chín tới./.