Hội thảo khoa học phẫu thuật tạo hình - sọ mặt lần thứ nhất

200 đại biểu là các giáo sư, tiến sỹ chuyên gia đầu ngành đã tham dự Hội thảo khoa học phẫu thuật tạo hình-sọ mặt lần thứ nhất, được tổ chức tại Đà Nẵng.

Trong hai ngày 11 và 12/7, Bệnh viện Đà Nẵng phối hợp với Tổ chức phẫu thuật tạo hình-sọ mặt (Facing The World, Vương quốc Anh) tổ chức hội thảo khoa học phẫu thuật tạo hình - sọ mặt lần thứ nhất.

Hội thảo có sự tham gia của 200 đại biểu là các giáo sư, tiến sỹ chuyên gia đầu ngành về phẫu thuật tạo hình-sọ mặt đến từ Tổ chức Facing The World, Bệnh viện Việt-Đức, Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Đà Nẵng.

Tại hội thảo, các bác sỹ chuyên ngành, các phẫu thuật viên tạo hình đến từ Tổ chức Facing The World và các bác sỹ trong nước đã trình bày gần 20 báo cáo khoa học tập trung vào phẫu thuật sọ mặt trẻ em, chấn thương mặt, phẫu thuật mũi, gây mê trong phẫu thuật sọ mặt; tạo phương án phẫu thuật trên mô hình ảo trong phẫu thuật sọ mặt; báo cáo kết quả hợp tác của Tổ chức Facing The World và Bệnh viện Đà Nẵng trong phẫu thuật sọ mặt, đặc biệt là kết quả tạo hình khuyết hổng vùng đầu mặt bằng phương pháp vạt da tại chỗ của tập thể y, bác sỹ Bệnh viện Đà Nẵng, điều trị phẫu thuật u hỗn hợp lành tính tuyến mang tai có bảo tồn thần kinh, tạo hình vành tai bằng sụn tự thân...

Bác sỹ Trần Ngọc Thạnh, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết đây là lần đầu tiên hội thảo khoa học có quy mô lớn và uy tín về phẫu thuật tạo hình - sọ mặt được tổ chức tại Bệnh viện Đà Nẵng. Hội thảo là cơ hội tốt cho các giáo sư, bác sỹ tại Việt Nam được tiếp xúc, cập nhật kiến thức mới nhất cũng như trao đổi trực tiếp với các đồng nghiệp quốc tế và các giáo sư nổi tiếng trên thế giới về điều trị phẫu thuật sọ mặt, qua đó nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ bác sỹ tại Việt Nam, góp phần phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân, nâng cao vị thế của ngành y tế Việt Nam trên thế giới.

Mỗi ngày trên thế giới, có khoảng 16.000 người chết do chấn thương và khoảng 2.000 người bị di chứng lâu dài sau chấn thương. Đặc biệt, chấn thương vùng mặt dễ gây ảnh hưởng tới những cấu trúc quan trọng ở vùng đầu và cổ. Phẫu thuật sọ mặt là một chuyên ngành mới trong ngoại khoa, đòi hỏi nhiều thủ thuật từ nhiều chuyên khoa khác, những kỹ thuật mới bao gồm ghép mỡ tự thân, tạo mô hình 3D trong gãy mất đoạn xương vùng mặt, kéo giãn xương...

Hiện nay, phẫu thuật sọ mặt có những bước tiến đáng kể, tuy nhiên, điều trị cho các bệnh nhân, nhất là trẻ em bị biến dạng vùng đầu mặt do nhiều nguyên nhân khác nhau vẫn còn là vấn đề khó khăn và phức tạp đối với đội ngũ bác sỹ chuyên ngành phẫu thuật tạo hình sọ mặt ở Việt Nam và thế giới.

Qua 6 năm hợp tác, xây dựng và phát triển giữa Bệnh viện Đà Nẵng và Tổ chức Facing The World đã khám và điều trị phẫu thuật cho hàng trăm bệnh nhân tại Việt Nam và Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục