Hối thúc Mỹ không nhượng bộ trong đàm phán TPP

Các tập đoàn của Mỹ hối thúc chính quyền không nên thỏa hiệp chỉ để nhằm ký được Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Các tập đoàn đa quốc gia của Mỹ ngày 7/10 lại một lần nữa lên tiếng hối thúcchính quyền của Tổng thống Barack Obama không nên vội vã thỏa hiệp chỉ để nhằmký được Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) trong năm nay.

Phát biểu với báo giới ngày 7/10 bên lề Hội nghị Diễn đàn Hợp tác kinh tế châuÁ-Thái Bình Dương (APEC) ở đảo Bali của Indonesia, ông Scott Price, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành của tập đoàn bán lẻ Wal-Mart,cho biết tập đoàn muốn được chứng kiến một hiệp định có ý nghĩa quan trọng đốivới mọi lĩnh vực và mọi sản phẩm, do vậy không nên có quá nhiều nhượng bộ trongtiến trình đàm phán chỉ nhằm đẩy nhanh tốc độ.

Trong khi đó, cũng phát biểu tại Bali cùng ngày, Bộ trưởng Thương mại Mỹ PennyPritzker cho biết Tổng thống Obama không chỉ thúc đẩy ở trongnước mà cả với các đối tác nhằm đẩy nhanh tiến trình đàm phán, tiến tới ký kếthiệp định TPP càng sớm càng tốt.

Tổng thống Obama đã nhiều lần kêu gọi 12 nước tham gia đàm phán nỗ lực ký kếtTPP vào cuối năm nay vì, theo tính toán của Nhà Trắng, hiệp định này sẽ tạo rađược 5.000 việc làm cho người dân Mỹ nếu cứ xuất khẩu thêm được một tỷ USD hànghóa và dịch vụ.

Trước đó, ông cũng có kế hoạch sẽ đàm phán với lãnh đạo các nướctham gia tiến trình đàm phán tại hội nghị thượng đỉnh APEC ở Indonesia lần này,nhưng đã phải hủy chuyến công du tới bốn nước Đông Nam Á vào phút cuối sau khi mộtphần các cơ quan chính phủ liên bang phải đóng cửa do mâu thuẫn đảng phái về kếhoạch chi tiêu ngân sách.

Tuy nhiên, một số tập đoàn và doanh nghiệp Mỹ nói rằngthời điểm ký TPP không phải là vấn đề ưu tiên mà cần phải thúc ép các đối tácchấp nhận các điều kiện nghiêm ngặt của Mỹ.

Hiện có 12 nước tham gia tiến trình đàm phán TPP gồm Mỹ, Nhật Bản, Canada,Mexico, Australia, New Zealand, Peru, Chile, Singapore, Malaysia, Brunei và ViệtNam.

Nếu ra đời, TPP sẽ trở thành một trong những khu vực thương mại lớn nhấtthế giới với hơn 792 triệu người, đóng góp gần 40% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)của thế giới và khoảng 30% kim ngạch thương mại toàn cầu.

Sau khi được thànhlập, TPP sẽ được mở rộng theo từng giai đoạn để thúc đẩy hội nhập kinh tế sâurộng hơn, hướng tới việc thành lập Khu vực Thương mại tự do (FTA) châu Á-TháiBình Dương./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Càphê đặc sản của Đắk Lắk đã có mặt ở thị trường các nước châu Âu, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Xây dựng càphê đặc sản vươn tầm thế giới

Là thủ phủ càphê Việt Nam, Đắk Lắk đang từng bước xây dựng hệ sinh thái càphê đặc sản nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và khẳng định thương hiệu trên thị trường thế giới.