'Hội tụ tinh hoa mỹ thuật Việt-Hàn': Cuộc 'đối thoại' đầy màu sắc

Triển lãm là dịp để quảng bá mạnh mẽ hơn nữa hình ảnh con người, văn hóa Việt Nam với bạn bè Hàn Quốc đồng thời là cơ hội để mọi người dân Việt Nam tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa Hàn Quốc qua hội họa.
Triển lãm giới thiệu 70 tác phẩm của 19 nghệ sỹ Việt Nam, 30 tác phẩm của 8 nghệ sỹ Hàn Quốc cùng bộ sưu tập 200 bức tranh của tiến sỹ Nguyễn Tiến Luận. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Triển lãm giới thiệu 70 tác phẩm của 19 nghệ sỹ Việt Nam, 30 tác phẩm của 8 nghệ sỹ Hàn Quốc cùng bộ sưu tập 200 bức tranh của tiến sỹ Nguyễn Tiến Luận. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chiều 27/12, tại Bảo tàng Hà Nội đã khai mạc triển lãm "Hội tụ tinh hoa mỹ thuật Việt-Hàn," nhằm giới thiệu 70 tác phẩm của 19 nghệ sỹ Việt Nam, 30 tác phẩm của 8 nghệ sỹ Hàn Quốc cùng bộ sưu tập 200 tác phẩm của tiến sỹ Nguyễn Tiến Luận, Hiệu trưởng trường Đại học Nguyễn Trãi, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, tiến sỹ Nguyễn Tiến Luận cho biết triển lãm là dịp để quảng bá mạnh mẽ hơn nữa hình ảnh con người, văn hóa Việt Nam với bạn bè Hàn Quốc cũng như là cơ hội để mọi người dân Việt Nam tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa Hàn Quốc qua hội họa. Cá nhân ông mong muốn triển lãm có thể khơi gợi cảm hứng đam mê nghệ thuật cho giới trẻ Việt Nam và Hàn Quốc.

[Con đường văn hoá Việt-Hàn: Thưởng thức nghệ thuật múa trống Samulnori]

Đây là cuộc "đối thoại" đầy thú vị giữa các họa sỹ đương đại Việt Nam và Hàn Quốc thông qua 300 tác phẩm nghệ thuật đa dạng màu sắc, chất liệu và đề tài. Bằng nghệ thuật hội hoạ, các nghệ sỹ đã cất lên tiếng nói miêu tả cuộc sống xung quanh mình và về văn hóa dân tộc mình.

'Hội tụ tinh hoa mỹ thuật Việt-Hàn': Cuộc 'đối thoại' đầy màu sắc ảnh 1Triển lãm thu hút rất đông các bạn trẻ yêu nghệ thuật. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Tham gia triển lãm, họa sỹ Huyền Lam mang đến những bức tranh màu acrylic về Phan Thiết, một nơi có phong cảnh đẹp mà chị rất yêu thích hay bức sơn mài “Quê nhà” với những đường nét nhịp nhàng, uyển chuyển mô tả chuyển động của những chiếc thuyền trong đêm trăng sáng thơ mộng.

Đại diện nhóm họa sỹ Hàn Quốc, anh Lee Ho Guk mang đến triển lãm hai bức “Chuyến đi dã ngoại” kích thước 130cm-162cm mỗi bức mô tả rừng cây xanh thẳm.

“Mây mù của đất, những tán cây, những ngọn gió và thậm chí là những chiếc lá rụng cũng có thể là nguồn cảm hứng của hạnh phúc. Tất cả những điều này giao hòa với nhau cùng sự năng động và vĩ đại của thiên nhiên,” họa sỹ chia sẻ.

'Hội tụ tinh hoa mỹ thuật Việt-Hàn': Cuộc 'đối thoại' đầy màu sắc ảnh 2Ông Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Nhận xét về triển lãm, ông Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam khẳng định đây là hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (22/12/1992-22/12/2022).

“Nghệ thuật có sức mạnh xuyên biên giới, xóa nhòa các rào cản về ngôn ngữ và khác biệt. Triển lãm thể hiện sự hòa nhịp đẹp đẽ trong ‘tiếng nói’ và tình cảm của hai dân tộc Việt-Hàn. Tôi mong rằng những hoạt động giao lưu văn hóa và mỹ thuật như thế này sẽ được tổ chức thường xuyên hơn nữa,” ông Lương Xuân Đoàn chia sẻ.

Triển lãm kéo dài đến 31/3/2023 tại Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội./.

Các tác phẩm trưng bày trong triển lãm:

'Hội tụ tinh hoa mỹ thuật Việt-Hàn': Cuộc 'đối thoại' đầy màu sắc ảnh 3Tác phẩm của họa sỹ Lâm Huỳnh Linh. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
'Hội tụ tinh hoa mỹ thuật Việt-Hàn': Cuộc 'đối thoại' đầy màu sắc ảnh 4'Sân vườn-Gió xanh', họa sỹ Lee Jonlip(Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
'Hội tụ tinh hoa mỹ thuật Việt-Hàn': Cuộc 'đối thoại' đầy màu sắc ảnh 5Bộ tranh trừu tượng của họa sỹ Trương Bé. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
'Hội tụ tinh hoa mỹ thuật Việt-Hàn': Cuộc 'đối thoại' đầy màu sắc ảnh 6'Cõi an bình' của họa sỹ Dương Sen. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
'Hội tụ tinh hoa mỹ thuật Việt-Hàn': Cuộc 'đối thoại' đầy màu sắc ảnh 7'Phong cảnh sinh hoạt hàng ngày' của họa sỹ Rhim Chongho. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
'Hội tụ tinh hoa mỹ thuật Việt-Hàn': Cuộc 'đối thoại' đầy màu sắc ảnh 8'Phong cảnh thành phố Tbilisi' của họa sỹ Han Hee Won. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
'Hội tụ tinh hoa mỹ thuật Việt-Hàn': Cuộc 'đối thoại' đầy màu sắc ảnh 9Tác phẩm trừu tượng của họa sỹ Han Hee Won. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.