Hơn 1.100 nhân viên y tế Indonesia tử vong do mắc COVID-19

Những người tử vong gồm 434 bác sỹ, 373 y tá, 167 nữ hộ sinh, 46 nha sỹ, 32 nhân viên phòng xét nghiệm, 10 dược sỹ, 6 kỹ thuật viên X quang, 3 nhân viên cứu thương, 3 nhân viên điều trị nha khoa...
Hơn 1.100 nhân viên y tế Indonesia tử vong do mắc COVID-19 ảnh 1Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân tử vong do COVID_19 tại Bogor, Tây Java, Indonesia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo tổ chức Lapor COVID-19, trong ba ngày qua, ít nhất 74 nhân viên y tế Indonesia đã tử vong do COVID-19, nâng tổng số nhân viên y tế tại nước này tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp lên thành 1.141 người.

Trong số những người tử vong nêu trên có 434 bác sỹ, 373 y tá, 167 nữ hộ sinh, 46 nha sỹ, 32 nhân viên phòng xét nghiệm, 10 dược sỹ, 6 kỹ thuật viên X quang, ba nhân viên cứu thương, ba nhân viên điều trị nha khoa…

[Indonesia đứng thứ 3 thế giới về số ca mắc mới COVID-19 trong 1 ngày]

Trước đó tại phiên điều trần trước Hạ viện hôm 5/7, Chủ tịch Hiệp hội các bệnh viện Indonesia (Persi), bà Lia Gardenia Partakusuma cho biết 1.031 nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở Indonesia đã tử vong do COVID-19.

Persi cũng đưa ra năm khuyến nghị với chính quyền trung ương, trong đó hối thúc triển khai các biện pháp hạn chế xã hội quy mô lớn (PSBB), hỗ trợ các cơ sở y tế, bảo vệ các nhân viên y tế, tăng cường năng lực xét nghiệm và truy xuất nguồn gốc cũng như đẩy nhanh công tác tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục