Hơn 20 quốc gia châu Phi báo cáo các trường hợp nhiễm biến thể Omicron

Ông John Nkengasong, Giám đốc CDC châu Phi nhấn mạnh: “Chúng ta có thể thấy rõ rằng biến thể Omicron đang lan truyền rất nhanh ở châu Phi.”
Hơn 20 quốc gia châu Phi báo cáo các trường hợp nhiễm biến thể Omicron ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 khi đi trên đường phố Cairo (Ai Cập), ngày 18/12/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 23/12, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, 22 quốc gia châu Phi đã báo cáo ghi nhận các trường hợp nhiễm biến thể Omicron của COVID-19.

Ông John Nkengasong, Giám đốc CDC châu Phi, nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo định kỳ rằng hiện 22 quốc gia châu Phi báo cáo sự có mặt của biến thể Omicron, trong đó 6 quốc gia châu Phi (Burkina Faso, Togo, Ai Cập, Kenya, Maroc và Mauritius) đã ghi nhận các trường hợp nhiễm biến thể Omicron trong tuần qua.

[Liên minh châu Phi kêu gọi các nước xem xét bắt buộc tiêm vaccine]

Ông Nkengasong nhấn mạnh rằng “Chúng ta có thể thấy rõ rằng biến thể Omicron đang lan truyền rất nhanh ở châu Phi.”

Liên minh châu Phi (AU) gần đây cảnh báo rằng các lệnh cấm đi lại và nhập cảnh liên quan đến sự xuất hiện của biến thể Omicron của COVID-19 đang hạn chế sự di chuyển tự do của người và hàng hóa, gây tác động tức thì và đáng kể đối với người dân các nước châu Phi.

Tính đến sáng ngày 23/12, châu Phi đã ghi nhận tổng cộng 9.259.813 người mắc COVID-19 và 226.536 ca tử vong.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục