Hơn 200 thí sinh dự Liên hoan Dân vũ-Hiphop-Nhảy hiện đại-Aerobic

Liên hoan Dân vũ-Hiphop-Nhảy hiện đại-Aerobic thu hút 23 đội dự thi với hơn 200 thí sinh là sinh viên, học sinh, đoàn viên, hội viên trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Liên hoan Dân vũ-Hiphop-Nhảy hiện đại-Aerobic thu hút 23 đội dự thi với hơn 200 thí sinh là sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên; học sinh, đoàn viên, hội viên các huyện, thị, thành phố; các đội nhóm, câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Liên hoan do tỉnh đoàn Bạc Liêu tổ chức tối 1/2, tại Quảng trường Hùng Vương, thành phố Bạc Liêu.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu Lương Văn Pho cho biết Liên hoan Dân vũ-Hiphop-Nhảy hiện đại-Aerobic là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên, thanh thiếu niên trong tỉnh thể hiện kỹ năng và sự sáng tạo trong các hoạt động văn hóa-văn nghệ, đáp ứng nhu cầu, sở thích, vui chơi, giải trí mang tính cộng đồng phù hợp với xu thế phát triển của giới trẻ.

[Tuần lễ Du lịch Đồng Tháp với chủ đề "Sen hồng tỏa sắc"]

Liên hoan còn là sân chơi lành mạnh, bổ ích giúp cho đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh được trao đổi, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau nhằm đẩy mạnh phong trào ở các cơ sở Đoàn, Hội.

Ngoài ra, Liên hoan còn là dịp để các cấp bộ Đoàn phát hiện bồi dưỡng những hạt nhân tiêu biểu làm nòng cốt cho phong trào văn nghệ của tổ chức Đoàn, Hội nói riêng và của Bạc Liêu nói chung.

Với tinh thần trách nhiệm, kết hợp giữa kỹ thuật và tính sáng tạo, hài hòa giữa âm nhạc và động tác, quy mô dàn dựng, đội hình, trang phục và hiệu ứng với sân khấu các đội tham gia đã đem lại cho khán giả không khí vui tươi, sôi động.

Sau những phần thi, tranh tài sôi nổi, Ban tổ chức đã trao giải cho 18 tiết mục xuất sắc nhất. Giải nhất Dân vũ thuộc về Trường Tiểu học Mai Thanh Thế (huyện Vĩnh Lợi với tiết mục “Việt Nam ơi”; giải nhất Aerobic thuộc về đội Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Vĩnh Lợi) với tiết mục “Em chúc Xuân”; giải nhất thuộc về đội Hiphop với tiết mục “Hiphop mùa Xuân”; giải nhất Nhảy hiện đại thuộc về đội Unik với tiết mục “The last”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.