Honda ra mắt máy bay phản lực hạng nhẹ tiết kiệm hơn 20% nhiên liệu

HondaJet được phân loại là máy bay phản lực hạng nhẹ có thể chở một tối đa tám người. Máy bay mới sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn 20% hơn các máy bay phản lực nhẹ thông thường.
Honda ra mắt máy bay phản lực hạng nhẹ tiết kiệm hơn 20% nhiên liệu ảnh 1Ảnh minh họa.(Nguồn: Reuters)

Honda Aircraft Co., hãng chế tạo máy bay có trụ sở tại Mỹ thuộc tập đoàn Honda Motor Co., ngày 14/6 cho biết sẽ ra mắt một máy bay thương gia cỡ nhỏ mới có thể chở tối đa 11 người. Dự kiến, sản phẩm này sẽ được tung ra thị trường vào khoảng năm 2028.

Honda Aircraft đang lên kế hoạch xin giấy phép từ các cơ quan hàng không Mỹ để thương mại hóa loại máy bay mới, dự kiến có kích thước lớn hơn mẫu HondaJet hiện tại của Honda.

HondaJet được phân loại là máy bay phản lực hạng nhẹ có thể chở một tối đa tám người. Máy bay mới sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn 20% hơn các máy bay phản lực nhẹ thông thường, cho phép bay qua Bắc Mỹ mà không cần tiếp nhiên liệu.

Theo Honda Aircraft, mẫu máy bay mới sẽ dựa trên mẫu HondaJet 2600 Concept của Honda ra mắt vào năm 2021. Thời điểm nhận đơn đặt hàng và giá cụ thể sẽ được Honda thông báo sau.

[Séc sản xuất hàng loạt máy bay quân sự sau 20 năm tạm dừng]

Honda ngày 11/5 thông báo lợi nhuận ròng trong tài khóa 2022-2023 (kết thúc vào tháng 3/2023) đã giảm 1,7% so với tài khóa trước xuống 695,27 tỷ yen (5,2 tỷ USD) do ảnh hưởng từ doanh số bán sụt giảm tại Trung Quốc và Mỹ.

Tuy nhiên, trong tài khóa hiện nay (kết thúc tháng 3/2024), nhà sản xuất ô tô Nhật Bản dự báo lợi nhuận ròng sẽ tăng 15,1% lên 800 tỷ yen, trong bối cảnh hãng này có kế hoạch mở rộng công suất sản xuất trên toàn cầu.

Honda cho hay tác động tiêu cực của các biện pháp phòng dịch tại Trung Quốc và thiếu hụt nguồn cung chất bán dẫn cũng làm giảm lợi nhuận ròng trong tài khóa 2022 -2023, cùng với chi phí nguyên liệu thô cao hơn và lạm phát./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khát vọng bầu trời và tầm nhìn của Bầu Hiển

Khát vọng bầu trời và tầm nhìn của Bầu Hiển

Trong bối cảnh hạ tầng hàng không quá tải, chiến lược đầu tư sân bay, kỹ thuật và logistics của T&T Group cho thấy tầm nhìn dài hạn của Bầu Hiển về một hệ sinh thái hàng không tự chủ và bền vững.

Ký kết cung ứng 1000 xe bus các loại. (Ảnh: Nguyên Lý - Văn Dũng)

Huế: Kim Long Motor xuất khẩu 1.000 xe bus sang Thái Lan

Các sản phẩm được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm của Kim Long Motor, phù hợp với điều kiện địa hình, hạ tầng giao thông và các yêu cầu riêng biệt của khách hàng tại thị trường Thái Lan. Trong đó, các mẫu xe bus điện (EV) 7,5m và 12m là điểm nhấn đáng chú ý với thiết kế hiện đại và hoàn toàn thân thiện môi trường.