Tổng thống Lobo cho rằng nếu các mục tiêu trên không đạt được thì đó làthuộc trách nhiệm của OAS.
Sau khi điểm lại những nỗ lực của chính phủ Honduras nhằm bình thường hóaquan hệ với các quốc gia trong khu vực, Tổng thống Honduras kêu gọi các nướchiện chưa công nhận chính phủ hiện nay ở Tegucigalpa nên suy nghĩ lại trước khiĐại hội đồng OAS lần thứ 40 khai mạc vào cuối tuần này tại Lima, Peru.
Ngoài ra, Tổng thống Lobo cũng kêu gọi giới doanh nghiệp trong nước đầu tưvào các dự án phát triển kinh tế xã hội trong nước vì Honduras đang đối mặt vớirất nhiều khó khăn kinh tế-xã hội.
Cũng như Cuba, chính phủ Honduras không được mời tham gia Đại hội đồng sắptới của OAS, tổ chức khu vực mà Mỹ đóng góp tới 60% nguồn tài chính./.