Hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng quốc tế cho Thành phố Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Thành Phong hoan nghênh tầm nhìn và ý tưởng của ông Jefferey S. Goss trong hợp tác đưa Thành phố trở thành một trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng quốc tế cho Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 1Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (thứ hai từ trái sang) trao đổi với ông Jefferey S. Goss (thứ hai từ phải sang). (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ngày 26/5, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp ông Jefferey S. Goss, Phó Hiệu trưởng Đại học Bang Arizona, Hoa Kỳ, đang thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đánh giá cao vị thế và uy tín của Đại học Bang Arizona trong lĩnh vực nghiên cứu và đổi mới, ông Nguyễn Thành Phong hoan nghênh những hoạt động hợp tác mà Đại học Bang Arizona triển khai tại Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nguồn nhân lực của Việt Nam.

Các chương trình này đã hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh đổi mới quản lý đào tạo theo hướng chuẩn bị sẵn sàng làm việc và các kỹ năng mềm cho nguồn nhân lực của Thành phố.

Trao đổi về phương hướng tăng cường hợp tác giữa Đại học Bang Arizona và Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong hoan nghênh tầm nhìn và ý tưởng của ông Jefferey S. Goss trong hợp tác đưa Thành phố trở thành một trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Các ý tưởng hợp tác phù hợp với mục đích của Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng quốc tế, được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng đáp ứng yêu cầu công việc trong môi trường toàn cầu, có khả năng cạnh tranh tích cực trên thị trường quốc tế và thích ứng nhanh với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Cảm ơn lãnh đạo Thành phố dành thời gian tiếp, ông Jefferey S. Goss khẳng định Đại học Bang Arizona mong muốn và sẽ làm hết sức mình trong hoạt động hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh.

[TP Hồ Chí Minh và Hoa Kỳ hợp tác trong xây dựng đô thị thông minh]

Thời gian qua, Đại học Bang Arizona đã phối hợp cùng các đối tác, doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh triển khai các chương trình kết nối giữa các trường đại học với khối doanh nghiệp, mang lại những kết quả tích cực trong đào tạo và nghiên cứu, góp phần vào sự phát triển chung của Thành phố Hồ Chí Minh.

Chia sẻ những kết quả tích cực trong công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, giảng dạy của Đại học Bang Arizona, ông Jefferey S. Goss khẳng định Đại học Bang Arizona có đủ nguồn lực và kinh nghiệm để thực hiện Đề án Đào tạo nhân lực trình độ quốc tế của Thành phố Hồ Chí Minh.

Hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng quốc tế cho Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 2Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Xuân Khu-TTXVN)

Đại học Bang Arizona tin tưởng có đủ đối tác quốc tế mạnh để hợp tác cùng triển khai Đề án với Thành phố Hồ Chí Minh. Đại học Bang Arizona cam kết sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và sẽ sớm nghiên cứu triển khai Đề án Đào tạo nhân lực trình độ quốc tế của Thành phố Hồ Chí Minh thành những chương trình hợp tác cụ thể trong tương lai.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Bang Arizona đã trao đổi và nhất trí về các giải pháp toàn diện trong Đề án Đào tạo nguồn nhân lực trình độ quốc tế của Thành phố Hồ Chí Minh gồm: Thành lập Hội đồng Tư vấn giáo dục đào tạo nhân lực trình độ quốc tế; hình thành hệ sinh thái nhân lực trình độ quốc tế của 8 ngành trọng điểm; Đổi mới quản lý đào tạo, chương trình, phương pháp đào tạo; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng; đẩy mạnh quốc tế hóa giáo dục, đào tạo; tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng, đẩy mạnh kiểm định chất lượng giáo dục đại học; xây dựng và triển khai hệ thống thu thập thông tin, phân tích và dự báo cung cầu nguồn nhân lực quốc tế.

Đề án Đào tạo nhân lực trình độ quốc tế của Thành phố Hồ Chí Minh tập trung vào 8 ngành trọng điểm bao gồm: Hợp tác triển khai các chương trình đào tạo chất lượng cao, tập trung vào 8 lĩnh vực trọng điểm như công nghệ, thông tin-truyền thông, cơ khí-tự động hóa... xây dựng mô hình đại học chia sẻ và số hóa tài liệu học tập; xây dựng trường đại học trực tuyến phục vụ sinh viên và kể cả các sinh viên “phi truyền thống”; hỗ trợ các trường đại học của Thành phố đạt được kiểm định quốc tế; hợp tác phát triển Trung tâm Nghiên cứu xuất sắc hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp; phát triển giảng viên và đổi mới phương pháp giảng dạy trên nền tảng kỹ thuật số; triển khai chương trình “Phát triển tăng tốc nguồn nhân lực” trong các trường đại học nhằm cung cấp nhân lực được công nhận quốc tế bằng các khóa đào tạo ngắn hạn.

Đại học Bang Arizona được coi là một trong những trường đại học công lập lớn nhất Hoa Kỳ và nằm trong bảng xếp hạng những trường đại học tốt nhất thế giới.

Đại học Bang Arizona đã 6 năm liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng về đổi mới và trong nhóm trường đại học đạt thứ hạng cao nhất về sáng chế tại Hoa Kỳ. Hiện Đại học Bang Arizona có khoảng 15 nghìn sinh viên quốc tế từ hơn một trăm quốc gia trên thế giới theo học. Đại học Bang Arizona đã mở văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013.

Hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng quốc tế cho Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 3Hai đơn vị chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục