Họp về "vụ thảm sát"

Phe đối lập Syria yêu cầu LHQ họp về "vụ thảm sát"

Phe đối lập Syria kêu gọi LHQ họp khẩn sau khi có tin ít nhất 100 người thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng khí độc của quân đội.
Theo AFP/Reuters, ngày 21/8, Liên minh Dân tộc Syria (SNC) đối lập đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn sau khi có tin ít nhất 100 người thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng khí độc của quân đội.

Trên trang mạng Twitter, SNC cho biết quân đội chính quyền Syria đã sát hại hơn 650 người trong vụ tấn công bằng vũ khí hóa học này. Tuy nhiên, chính phủ Syria đã bác bỏ cáo buộc này.

Chủ tịch SNC Ahmed al-Jarba phát biểu trên kênh tin tức Al-Arabiya: "Tôi kêu gọi Hội đồng Bảo an triệu tập phiên họp khẩn cấp" đồng thời lên án vụ oanh kích của quân đội Syria vào vùng ngoại ô Ghouta ở thủ đô Damascus là một "cuộc thảm sát."

Ông al-Jarba cũng hối thúc các thanh sát viên vũ khí hóa học của Liên hợp quốc hiện đang có mặt ở Syria ngay lập tức tới địa điểm được cho là xảy ra vụ tấn công trên. Liên đoàn Arập (AL) cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự.

Về phần mình, phát biểu với hãng thông tấn TT, Trưởng nhóm thanh sát của Liên hợp quốc, nhà khoa học Thụy Điển Ake Sellstrom khẳng định sẽ điều tra thông tin về một cuộc tấn công bằng chất độc thần kinh khiến hàng trăm người thiệt mạng ở gần Damascus. Ông cho rằng con số thương vong cao như vậy là đáng nghi ngờ.

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Anh William Hague tuyên bố nước này sẽ đưa vụ tấn công trên lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và kêu gọi Damascus cho phép các điều tra viên Liên hợp quốc tới hiện trường. Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng kêu gọi các điều tra viên của Liên hợp quốc tới khu vực xảy ra vụ tấn công.

Trong khi đó, quân đội Syria đã phủ nhận các thông tin của phe đối lập nói rằng quân đội đã sử dụng vũ khí hóa học tại các quận phía Đông thủ đô Damascus trong ngày 21/8, cho rằng đây là dấu hiệu của sự "cuồng loạn và lúng túng" của lực lượng chống đối Tổng thống Bashar al-Assad.

Tuyên bố trên do một sỹ quan quân đội Syria đưa ra trên đài truyền hình quốc gia. Bộ trưởng Thông tin Syria Omran Zoabi cũng nói rằng các cáo buộc trên là "vô lý và bịa đặt."

Cùng ngày, hãng thông tấn Nga Interfax dẫn lời Đại sứ Syria tại Mátxcơva Riad Haddad bác bỏ các cáo buộc về việc chính quyền Assad sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào dân thường. Theo ông, tất cả các thông tin về vấn đề này là bịa đặt nhằm đánh lạc hướng các thanh sát viên quốc tế.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã kêu gọi các điều tra viên của Liên hợp quốc tới khu vực được cho là nơi xảy ra vụ tấn công bằng vũ khí hóa học bên ngoài thủ đô của Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục