Huawei thấm "đòn" từ trừng phạt của Mỹ và dịch COVID-19

Huawei đã báo cáo tăng trưởng doanh thu chậm hơn trong ba tháng đầu năm 2020, do tác động của lệnh trừng phạt thương mại của Mỹ và sự bùng phát của COVID-19.
Cửa hàng bán lẻ của Huawei ở Thượng Hải, Trung Quốc. (Nguồn: Getty Images)
Cửa hàng bán lẻ của Huawei ở Thượng Hải, Trung Quốc. (Nguồn: Getty Images)

Huawei đã báo cáo tăng trưởng doanh thu chậm hơn trong ba tháng đầu năm 2020, do tác động của lệnh trừng phạt thương mại của Mỹ và sự bùng phát của COVID-19.

Doanh thu của công ty Trung Quốc đã đạt 182,2 tỷ nhân dân tệ (25,8 tỷ USD) trong quý đầu tiên, tăng khoảng 1,4% so với 179,7 tỷ nhân dân tệ cùng kỳ năm trước. Năm 2019, Huawei báo cáo tăng 39% doanh số trong quý đầu tiên.

Công ty cũng báo cáo tỷ suất lợi nhuận ròng là 7,3%, giảm từ 8% trong quý đầu tiên của năm 2019.

[Dù đã bị cấm vận hơn 1 năm, điện thoại Huawei vẫn có linh kiện của Mỹ]

Bất chấp những cơn gió ngược liên quan đến áp lực chính trị của Mỹ và đại dịch COVID-19, Huawei cho biết vẫn khẳng định đảm bảo tăng trưởng, do cơ cấu sở hữu cổ phần của nhân viên, lập kế hoạch liên tục kinh doanh và đầu tư vào nghiên cứu và phát triển.

Năm ngoái, Huawei đã bị liệt vào "danh sách đen" của Bộ Thương mại Mỹ, ngăn các công ty Mỹ làm ăn với công ty Trung Quốc mà không có giấy phép đặc biệt. Chính quyền Mỹ cáo buộc thiết bị Huawei có thể cho phép gián điệp Trung Quốc, nhưng công ty này đã nhiều lần phủ nhận tuyên bố đó.

Đáp lại, Huawei đã đa dạng hóa chuỗi cung ứng và tự thiết kế một số thành phần chính, chẳng hạn như chip xử lý. Nhưng các hạn chế thương mại đã làm tổn thương hoạt động kinh doanh điện thoại thông minh, vì Google buộc phải cắt đứt quan hệ với Huawei.

Huawei không tiết lộ tăng trưởng doanh số cho các bộ phận riêng lẻ, như thiết bị viễn thông và điện thoại thông minh. Tuy nhiên doanh số điện thoại thông minh đã giảm mạnh vì đại dịch, đặc biệt là ở Trung Quốc, nơi Huawei là hãng thống trị thị trường./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Amazon phóng lô vệ tinh đầu tiên vào không gian

Các vệ tinh được phóng lên bằng tên lửa Atlas V của tập đoàn công nghiệp United Launch Alliance (ULA) từ Trạm không gian Cape Canaveral ở bang Florida vào lúc 19h01 theo giờ địa phương.

(Ảnh: PV/Vietnam+)

Việt Nam sẽ có nhà máy silicon đa tinh thể dùng cho bán dẫn

Tại Diễn đàn hợp tác Việt Nam – Nhật Bản về hợp tác trong các ngành công nghiệp chiến lược, đại diện lãnh đạo một số tập đoàn Nhật Bản đánh giá cao nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam; cảm ơn sự ủng hộ, hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đối trong hoạt động đầu tư kinh doanh; cam kết mở rộng việc đầu tư, làm ăn lâu dài tại Việt Nam.