Huế: Hướng nghiệp cho phạm nhân sắp chấp hành xong hình phạt tù

Hội nghị tại Huế giúp phạm nhân chuẩn bị nghề nghiệp, việc làm, hòa nhập cộng đồng, mở ra cơ hội mới sau tù, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Các phạm nhân sắp chấp hành xong hình phạt tù năm 2025 và các đơn vị hướng nghiệp hỗ trợ việc làm tham gia hội nghị. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)
Các phạm nhân sắp chấp hành xong hình phạt tù năm 2025 và các đơn vị hướng nghiệp hỗ trợ việc làm tham gia hội nghị. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Ngày 4/7, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế phối hợp với Trại giam Bình Điền (Bộ Công an, đóng trên địa bàn thành phố Huế) tổ chức Hội nghị tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm và thông tin nội dung hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân sắp chấp hành xong hình phạt tù năm 2025.

Tham gia có gần 300 phạm nhân sắp chấp hành xong hình phạt tù tại Trại giam Bình Điền.

Tại hội nghị, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đơn vị tham gia tư vấn, giới thiệu những ngành nghề đào tạo thiết thực, dễ tiếp cận, phù hợp với trình độ, năng lực, nhu cầu thực tiễn của người lao động, sát với xu hướng phát triển của thị trường lao động thành phố Huế và các khu vực lân cận.

Đồng thời, các đơn vị định hướng thực tiễn, tạo niềm tin và động lực cho phạm nhân trong việc lựa chọn nghề nghiệp, có kế hoạch lập thân, lập nghiệp sau khi tái hòa nhập cộng đồng. Các phạm nhân đã đặt nhiều câu hỏi với đơn vị tư vấn và được hỗ trợ, giải đáp cụ thể, phù hợp với nguyện vọng từng cá nhân.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế Nguyễn Hữu Phước cho biết, sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để các phạm nhân vững vàng tái hòa nhập xã hội, ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực cho cộng đồng và phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Đây là hoạt động ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và toàn xã hội đối với những người đang trong hành trình trở lại cuộc sống đời thường, mở ra cho họ cơ hội mới để lập thân, lập nghiệp, đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.

Hội nghị cung cấp thông tin về nghề nghiệp, cơ hội việc làm, các chính sách hỗ trợ vay vốn, đào tạo nghề mà còn là nơi sẻ chia, đồng hành và tiếp thêm động lực cho phạm nhân trước ngưỡng cửa cuộc đời mới.

Ông Nguyễn Hữu Phước đề nghị, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đơn vị tư vấn tiếp tục theo dõi, hỗ trợ lâu dài cho những người chấp hành xong án phạt tù; đồng thời, xây dựng chương trình hỗ trợ sau tái hòa nhập như đào tạo bổ sung, cập nhật nghề mới, tìm kiếm việc làm bền vững nhằm đảm bảo quá trình hòa nhập xã hội của phạm nhân thành công, hạn chế nguy cơ tái phạm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Các đối tượng bị bắt giữ tại Cơ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh do Công anThành phố Hồ Chí Minh cung cấp).

Triệt phá đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua lại Campuchia, khởi tố và bắt tạm giam 41 đối tượng

Các đối tượng này xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ chuyên giải cứu nạn nhân bị kẹt ở Campuchia” thông qua mạng xã hội, thu hút sự chú ý và tin tưởng của cộng đồng. Họ thường xuyên đăng tải các video dàn dựng cảnh giải cứu nghẹt thở. Tuy nhiên, thực chất đây chỉ là chiêu bài quảng cáo để tìm “khách hàng”.

Bị cáo Lê Trung Khoa bị tuyên phạt 17 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". (Ảnh: TTXVN phát)

Bị cáo Lê Trung Khoa bị tuyên phạt 17 năm tù

Hội đồng xét xử kết luận, hành vi của bị cáo Lê Trung Khoa trong vụ án là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đối tượng Nguyễn Văn Đài. (Ảnh: TTXVN phát)

Hà Nội: Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đài 17 năm tù

Hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Đài đã xâm phạm đến an ninh quốc gia, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật.