Huế: Phục hồi hệ thống hành lang cung điện Tử Cấm Thành

Hệ thống hành lang của Tử Cấm Thành được phục hồi không chỉ tạo những lối đi tiện nghi tới các di tích mà còn góp phần xóa bỏ không gian hoang phế của Hoàng cung.
Huế: Phục hồi hệ thống hành lang cung điện Tử Cấm Thành ảnh 1Du khách thăm các di tích trong Đại nội Huế. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Ngày 25/3, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Phân viện Khoa học Công nghệ Xây dựng miền Trung tổ chức khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng công trình bảo tồn, tu bổ phục hồi hành lang 2A, 3A và dực lang 2B thuộc dự án "Phục hồi hệ thống hành lang và bảo tồn nền móng cung điện Tử Cấm Thành, Đại Nội-Huế".

Dự án có tổng mức đầu tư 97,401 tỷ đồng; chia làm bảy giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 thuộc gói thầu bảo tồn, tu bổ phục hồi hành lang 2A, 3A và dực lang 2B có vốn đầu tư hơn 9 tỷ đồng, khởi công xây dựng từ 10/3/2013.

Trong quá trình thi công, Phân viện Khoa học Công nghệ Xây dựng miền Trung đã gia cường các móng chân cột bằng gạch vồ; gia công các cấu kiện bằng gỗ, sơn son thếp vàng, thếp bạc và phủ hoàn kim các cấu kiện gỗ; phục hồi mái lợp ngói thanh lưu ly và hoàng lưu ly; các con giao, bờ quyết... đạt yêu cầu của việc trùng tu di tích theo Luật Di sản.

Tiến sỹ Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết hệ thống hành lang và dực lang trong Tử Cấm thành, Đại Nội-Huế chiếm một không gian rộng lớn. Việc phục hồi hệ thống hành lang ở đây không chỉ có giá trị tạo những lối đi tiện nghi (có mái che, tường chắn mưa gió) tới các công trình di tích chính, mà còn góp phần xóa bỏ không gian hoang phế của Hoàng cung.

Trước mắt, tại Festival Huế 2014, hệ thống hành lang, dực lang trong Tử Cấm thành, Đại Nội-Huế làm nơi tổ chức trưng bày triển lãm ảnh, các sưu tập về triều Nguyễn, tạo nên không gian hết sức có ý nghĩa và thu hút du khách.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kỳ thú lễ hội câu cá trên băng ở Hàn Quốc

Kỳ thú lễ hội câu cá trên băng ở Hàn Quốc

Huyện miền núi Hwacheon ở tỉnh Gangwon có dân số chỉ khoảng 22.000 người, nhưng lại thu hút hàng triệu du khách mỗi năm nhờ có lễ hội cá hồi núi, một trong bốn lễ hội mùa Đông lớn nhất thế giới.

Quang cảnh Mèo Vạc nhìn từ trên cao, nơi vẻ đẹp thiên nhiên hòa quyện với không gian sinh hoạt truyền thống của đồng bào các dân tộc trên cao nguyên đá Đồng Văn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giữ hồn cao nguyên đá: Câu chuyện du lịch cộng đồng ở Mèo Vạc

“Làm du lịch ở Mèo Vạc không thể sao chép mô hình ở nơi khác. Du khách đến đây là để tìm sự khác biệt, tìm cảm giác được sống trong không gian thật của vùng cao. Vì vậy, các homestay ở đây được xây dựng từ nhà đất, từ văn hóa và từ chính nhịp sống của người dân địa phương.”