Hưng Yên: Huyện Yên Mỹ kiểm soát chặt việc phong tỏa vùng có dịch

Huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) đã thực hiện chặt chẽ việc phong tỏa 5 cụm dân cư và lập 8 chốt kiểm dịch trong đó, có 4 chốt tại thị trấn Yên Mỹ và 4 chốt tại xã Trung Hưng.
Hưng Yên: Huyện Yên Mỹ kiểm soát chặt việc phong tỏa vùng có dịch ảnh 1Chốt kiểm dịch ở thôn Nghĩa Trang, thị trấn Yên Mỹ (Hưng Yên). (Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN)

Ngay sau khi phát hiện 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại xã Trung Hưng và thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) đã thực hiện chặt chẽ việc phong tỏa 5 cụm dân cư và lập 8 chốt kiểm dịch từ ngày 21/6.

Tại thị trấn Yên Mỹ, huyện thiết lập vùng cách ly 1 cụm dân cư thôn Nghĩa Trang gồm hơn 350 hộ dân với 1.500 nhân khẩu; vùng cách ly đối với Phòng khám Đa khoa Việt Pháp II tại thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp với 49 cán bộ, công nhân người lao động.

Huyện phong tỏa toàn bộ 3 thôn gồm thôn Hạ, Thụy Trang và Đạo Khê thuộc xã Trung Hưng, với tổng số 1.900 hộ dân.

[Hưng Yên ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2]

Trong 8 chốt kiểm dịch được thiết lập có 4 chốt tại thị trấn Yên Mỹ và 4 chốt tại xã Trung Hưng.

Các chốt kiểm dịch này được đặt tại một số tuyến đường giao thông như cầu Lực Điền cũ, đoạn giao giữa Quốc lộ 39 mới vào thôn Đạo Khê, xã Trung Hưng; đường vào thôn Thụy Trang, xã Trung Hưng...

Các chốt kiểm dịch hoạt động 24/24 giờ, từ ngày 21/6 cho đến khi có thông báo mới.

Sáng 21/6, tỉnh Hưng Yên đã phát hiện thêm hai trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Hai trường hợp này là Trần Minh T. ở xã Trung Hưng và Phan Hạnh L. ở thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ. Cả hai người này đều có cùng nguồn lây từ trường hợp dương tính Phan Văn V. đang cách ly tại tỉnh Bình Dương.

Qua điều tra dịch tễ bước đầu đã xác định được 23 trường hợp F1 tại các thôn Đạo Khê và Thụy Trang (xã Trung Hưng) và thôn Đỗ Xá, Ông Tố của thị trấn Yên Mỹ.

Huyện Yên Mỹ tiếp tục điều tra truy vết các F1, lập danh sách đưa cách ly và lấy mẫu xét nghiệm; chỉ đạo các đơn vị liên quan đảm bảo đời sống sinh hoạt của nhân dân tại khu vực cách ly nhưng phải an toàn phòng, chống dịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục