IAEA và Iran tiến hành thảo luận về chương trình hạt nhân

Ngày 23/11, Tổng giám đốc IAEA có cuộc đàm phán với Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran, tiếp đó là cuộc gặp với Ngoại trưởng Iran - người phụ trách các vấn đề hạt nhân trong chính phủ.
IAEA và Iran tiến hành thảo luận về chương trình hạt nhân ảnh 1Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Mariano Grossi. (Nguồn: AP)

Theo AFP, hãng IRNA đưa tin ngày 23/11, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Mariano Grossi và Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) Mohammad Eslami bắt đầu cuộc đàm phán tại thủ đô Tehran, một ngày sau khi ông Grossi đến đây.

[Iran hi vọng chuyến thăm của Tổng giám đốc IAEA mang tính xây dựng] 

Sau cuộc đàm phán trên, ông Grossi sẽ có cuộc gặp đầu tiên với Ngoại trưởng nước chủ nhà Hossein Amir-Abdollahian, người phụ trách các vấn đề hạt nhân trong chính phủ mới của Iran.

Các cuộc gặp trên diễn ra trước thềm cuộc thương lượng dự kiến vào ngày 29/11 giữa Tehran và các cường quốc trên thế giới nhằm cứu vãn thỏa thuận năm 2015 (tên chính thức là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện-JCOPA), vốn giúp Iran được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt để đổi lại việc hạn chế chương trình hạt nhân của nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục