Indonesia dự định tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 2 triệu dân ở Bali

Indonesia đã công bố kế hoạch mở cửa trở lại thiên đường du lịch Bali và một số điểm du lịch khác thông qua chương trình “Hành lang không COVID-19," xuất phát từ sáng kiến của giới du lịch địa phương.
Indonesia dự định tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 2 triệu dân ở Bali ảnh 1Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Bali, Indonesia, ngày 28/2/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 15/3, Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế Sáng tạo Indonesia, ông Sandiaga Uno, cho biết nước này có kế hoạch tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 2 triệu người dân Bali từ nay đến tháng Bảy tới nhằm phục hồi du lịch tại “hòn đảo của các vị thần” này.

Ông nói: “Điều này sẽ bắt đầu một hy vọng mới và lan truyền thông tin rằng Bali đã trở lại với tư cách là một biểu tượng của ngành du lịch."

Bộ trưởng Uno cho biết Bali đã được đưa vào danh sách ưu tiên tiêm chủng sau cuộc họp giữa đại diện chính quyền trung ương và địa phương. Hiện nguồn cung vaccine đã có sẵn hơn và điều cần phải chuẩn bị là nguồn nhân lực thực hiện kế hoạch tiêm chủng.

[Indonesia công bố kế hoạch mua 426 triệu liều vaccine ngừa COVID-19]

Trước đó, Bộ trưởng Điều phối Các vấn đề Hàng hải và Đầu tư Luhut Pandjaitan và Phó Thống đốc Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati đã có cuộc họp bàn về chương trình tiêm chủng cho hòn đảo du lịch này.

Hiện Chính phủ Indonesia đang liên lạc với Đại học Udayana, Bộ Chỉ huy Quân sự và Cảnh sát địa phương để tìm kiếm và xây dựng đội ngũ nhân viên tiêm chủng. Ngoài các loại vaccine miễn phí của Chính phủ, ông Uno cũng đang cố gắng khởi động chương trình tiêm vaccine “Hợp tác cùng nhau” từ các doanh nghiệp tư nhân.

Hôm 1/3, Bộ trưởng Uno đã công bố kế hoạch mở cửa trở lại thiên đường du lịch Bali và một số điểm du lịch khác thông qua chương trình “Hành lang không COVID-19," xuất phát từ sáng kiến của giới du lịch địa phương.

Bộ trưởng Uno kêu gọi chính phủ nghiên cứu khả năng mở cửa trở lại các khu vực xanh có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 thấp cho khách du lịch, trong đó có du khách nước ngoài.

Theo kế hoạch, các vùng xanh sẽ được thiết lập tại Bali gồm Nusa Dua và Ubud và có thể được mở rộng đến Nusa Penida và một số khu vực khác.

Theo ông Uno, Bộ Du lịch và Kinh tế sáng tạo mong muốn chuẩn bị để sẵn sàng đón đầu xu hướng sụt giảm các ca lây nhiễm COVID-19, đặc biệt là tại Bali. Hiện Bộ này đang nghiên cứu mở lại các vùng xanh cho khách du lịch từ một số quốc gia trong đó có Trung Quốc và Singapore.

Bộ Du lịch và Kinh tế sáng tạo cũng có kế hoạch mời một số đại sứ các nước tới Bali và các địa điểm khác nhằm chứng kiến các hoạt động chuẩn bị mở cửa du lịch, đồng thời bày tỏ hy vọng phối hợp với các bộ, ngành liên quan và chính quyền Bali nhằm sớm hoàn thiện chương trình “Hành lang không COVID” để có thể nhanh chóng triển khai.

Trước đó, hôm 25/2, Bộ trưởng Điều phối Các vấn đề Hàng hải và Đầu tư Luhut Binsar Pandjaitan cũng cho biết Chính phủ Indonesia đang có kế hoạch mở cửa trở lại du lịch Bali sau khi số ca mắc COVID-19 trên hòn đảo này có dấu hiệu giảm mạnh trong mấy tuần qua.

Chính phủ sẽ tiến hành xây dựng các quy tắc, quy định cho hoạt động du lịch ở Bali, đặc biệt là đối với khách du lịch nước ngoài.

Quy định mới cũng sẽ bao gồm các chế tài - từ phạt hành chính đến trục xuất hoặc truy tố - đối với các hành vi phạm giao thức y tế phòng dịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục