Indonesia mong muốn Trung Quốc tăng cường chuyển giao công nghệ

Ngành công nghiệp hạ nguồn nickel của Indonesia phát triển nhờ sự chuyển giao công nghệ của Trung Quốc và Jakarta mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Bắc Kinh trong phát triển công nghiệp hạ nguồn.
Indonesia mong muốn Trung Quốc tăng cường chuyển giao công nghệ ảnh 1Ngành công nghiệp hạ nguồn nickel của Indonesia đạt giá trị xuất khẩu 34 tỷ USD. (Nguồn: AFP)

Ngày 29/5, một quan chức cấp cao Indonesia cho biết chuyển giao công nghệ là một trong những lý do khiến nước này mong muốn hợp tác với Trung Quốc, trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này đang nỗ lực phát triển ngành công nghiệp chế biến hạ nguồn.

Phát biểu tại Hội nghị Kinh tế và Thương mại Tứ Xuyên-Indonesia ở Jakarta, Bộ trưởng Điều phối Hàng hải và Đầu tư Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan chia sẻ, nhờ việc Trung Quốc sẵn sàng chuyển giao công nghệ, ngành công nghiệp hạ nguồn nickel của Indonesia sẽ không thể đạt giá trị xuất khẩu 34 tỷ USD.

Ông Luhut nhấn mạnh Indonesia không có nợ quốc gia với Trung Quốc mà tất cả đều các khoản nợ là giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp.

Ông cũng cho biết Indonesia đang nỗ lực chuyển từ quặng nickel sang các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn như nickel sulfat, cực âm, thậm chí là pin tái chế.

Indonesia đã áp đặt lệnh cấm xuất khẩu quặng nickel chưa qua chế biến kể từ tháng 1/2020.

Số liệu thống kê chính thức cho thấy xuất khẩu sản phẩm của ngành công nghiệp nickel hạ nguồn đạt 34 tỷ USD, trong đó 14,3 tỷ USD là sắt và thép.

[Thủ tướng Malaysia nhận được cam kết đầu tư kỷ lục từ Trung Quốc]

Trong 3 tháng đầu năm nay, giá trị xuất khẩu của ngành công nghiệp nickel hạ nguồn của Indonesia ước đạt 8 tỷ USD.

Bộ Thương mại Indonesia cho biết, tổng kim ngạch trao đổi thương mại Indonesia-Trung Quốc năm 2022 lên tới 133,6 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Indonesia sang Trung Quốc là 65,9 tỷ USD.

Theo ước tính của ông Luhut, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Indonesia, chiếm 22,3%, tiếp đó là Mỹ (9,8%) và Nhật Bản (8,4%).

Trong giai đoạn 2014-2022, tổng vốn đầu tư của Trung Quốc vào Indonesia đạt 30,8 tỷ USD với 15.906 dự án, đứng thứ ba trong bảng xếp hạng các nhà đầu tư nước ngoài.

Đầu tư của Trung Quốc chủ yếu nhắm vào ngành công nghiệp kim loại (không phải máy móc) và điện tử, với tổng trị giá 12,04 tỷ USD, tiếp đó là vận tải, lưu trữ và thông tin liên lạc (6,97 tỷ USD).

Hồi tuần trước, Indonesia đã ký kết một biên bản ghi nhớ (MoU) với hãng xe điện (EV) BYD của Trung Quốc tại Thâm Quyến. Thỏa thuận này nhằm mục đích thăm dò khả năng đầu tư vào ngành công nghiệp EV của Indonesia.

Trong một thông cáo báo chí về việc ký kết MoU này, ông Luhut khẳng định Indonesia mong muốn phát triển hệ sinh thái EV để đưa Indonesia trở thành thị trường ôtô lớn nhất Đông Nam Á.

Với nguồn tài nguyên dồi dào, vị trí địa lý chiến lược và sự hỗ trợ của chính phủ, ông tin rằng Indonesia có nhiều lợi thế để phát triển EV trong nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Sự khởi động của VAFIP diễn ra trong bối cảnh Chính phủ đang tạo ra những đòn bẩy chính sách mạnh mẽ để thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững cho toàn bộ nền kinh tế. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nông nghiệp Việt bắt nhịp đổi mới sáng tạo với chương trình kết nối đa bên VAFIP

VAFIP ra đời với mục tiêu kết nối Nhà nước, doanh nghiệp, nhà khoa học, địa phương và thế hệ trẻ. Điểm khởi đầu của chương trình không phải là những ý tưởng đơn lẻ, mà là các thách thức lớn của ngành như nâng cao giá trị nông sản, ứng dụng AI và chuyển đổi số, giảm thất thoát sau thu hoạch.

Triển lãm Solar & Storage Live Vietnam 2026 có quy mô kỷ lục với hơn 250 đơn vị tham gia. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Điện mặt trời và xu hướng tất yếu từ triển lãm Solar & Storage Live Vietnam 2026

Đánh dấu kỷ niệm 10 năm tổ chức, Triển lãm Solar & Storage Live Vietnam 2026 có quy mô kỷ lục với hơn 250 đơn vị triển lãm, 5.500 người tham dự và 120 diễn giả. Sự kiện không chỉ là nơi trưng bày công nghệ mà còn phản ánh rõ nét sự chuyển dịch mạnh mẽ của Việt Nam hướng tới một tương lai năng lượng sạch, bền vững và cạnh tranh hơn.

Nhân viên đổ xăng tại Hà Nội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Giá xăng E10RON95-III ở mức 20.000 đồng/lít

Trong lần điều chỉnh giá xăng, dầu lúc 15h00 ngày 9/7/2026 của Liên Bộ Công thương - Tài chính, giá bán xăng E5RON92 không cao hơn 19.191 đồng/lít (giảm 539 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

 (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Xuất khẩu rau quả bền vững từ chuỗi giá trị

Đối với ngành rau quả, Bộ Nông nghiệp và Môi trường định hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng, chuyển đổi sang mô hình sản xuất hiện đại, bền vững và gia tăng giá trị xuất khẩu.