Indonesia và Mỹ hợp tác xây dựng trung tâm đào tạo hàng hải

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia và Chính phủ Mỹ đã hợp tác xây dựng một trung tâm đào tạo hàng hải cho Cơ quan An ninh Hàng hải Indonesia ở Batam, Quần đảo Riau.
Indonesia và Mỹ hợp tác xây dựng trung tâm đào tạo hàng hải ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia và Chính phủ Mỹ đã hợp tác xây dựng một trung tâm đào tạo hàng hải cho Cơ quan An ninh Hàng hải Indonesia ở Batam, Quần đảo Riau.

Phát biểu tại lễ khởi công trung tâm đào tạo này ngày 25/6, Đại sứ Mỹ Sung Kim tại Indonesia cho biết, việc xây dựng một trung tâm đào tạo hàng hải là một hình thức cam kết của chính phủ Mỹ hỗ trợ Indonesia trong việc duy trì an ninh khu vực. "Là một người bạn và đối tác của Indonesia, Mỹ vẫn cam kết hỗ trợ vai trò hàng đầu của Indonesia trong việc thúc đẩy hòa bình và an ninh khu vực bằng cách chống lại tội phạm trong nước và xuyên quốc gia."

[Indonesia ghi nhận 83 ngư dân mất tích trên biển trong 6 tháng]

Sáng kiến này là một phần trong nỗ lực không ngừng của Mỹ nhằm hợp tác với Indonesia trong việc chống tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm cung cấp thiết bị, hỗ trợ, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật cho Cơ quan An ninh Hàng hải Indoensia kể từ khi thành lập vào năm 2014.

Thứ trưởng về chính sách và chiến lược của Cơ quan An ninh Hàng hải, Chuẩn Đô đốc Bakamla Tatit E Witjaksono cho biết, trung tâm đào tạo với kinh phí xây dựng 3,5 triệu USD này sẽ do Cơ quan An ninh Hàng hải sở hữu và điều hành.

Trung tâm đào tạo này sẽ là một công cụ quan trọng để Cơ quan An ninh Hàng hải nâng cao năng lực của các nhân viên Cơ quan An ninh Biển trong việc ứng phó với những thách thức của nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn trên biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục