Indonesia xin lỗi về vấn đề khói mù do cháy rừng

Tổng thống Indonesia xin lỗi Malaysia và Singapore về tình trạng khói bụi từ các vụ cháy rừng ở đảo Sumatra ảnh hưởng hai nước này.
Hãng tin Bernama của Malaysia đưa tin Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã xin lỗi Malaysia và Singapore về tình trạng khói bụi từ các vụ cháy rừng ở đảo Sumatra làm ảnh hưởng đến chất lượng không khí tại hai nước láng giềng này.

Tại một cuộc họp báo tối 24/6, Tổng thống Yudhoyono nêu rõ: "Với cương vị Tổng thống Indonesia, tôi xin lỗi về những gì đã xảy ra và hy vọng những người bạn Singapore và Malaysia thông cảm."

Ông khẳng định Indonesia hoàn toàn chịu trách nhiệm về vấn đề này và cam kết sẽ dập tắt tất cả các điểm cháy rừng ở nước này bằng cách áp dụng công nghệ làm mưa nhân tạo, đồng thời huy động các lực lượng phòng cháy chữa cháy trên mặt đất bao gồm cả các lực lượng vũ trang.

Tổng thống Yudhoyono cho biết tại thời điểm này, các khu vực bị ảnh hưởng bởi cháy rừng ở Jambi, Bengkulu, và Riau đã được tuyên bố là những huyện thuộc trường hợp thiên tai khẩn cấp và chính quyền trung ương đã triển khai nhân lực tối đa để khắc phục thảm họa này.

Trong khi đó, Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak cho biết sẽ gửi công văn đến Tổng thống Indonesia Yudhoyono để đề nghị hợp tác thực thi các biện pháp hiệu quả hơn nhằm trừng phạt những đối tượng liên quan đến tình trạng khói mù.

[Tổng thống Indonesia yêu cầu cấp tốc dập cháy rừng]


Thủ tướng Najib cho biết ông đã yêu cầu Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Malaysia G. Palanivel gặp đối tác ở Indonesia về các vấn đề liên quan vào ngày 26/6.

Phát biểu sau khi chủ trì cuộc họp của Hội đồng tối cao Liên minh Mặt trận Dân tộc tối 24/6, Thủ tướng Najib cho biết các biện pháp của chính phủ Malaysia để giải quyết vấn đề khói mù đã trở thành hoạt động hàng năm. Malaysia sẽ cung cấp máy bay phun nước để hỗ trợ Indonesia dập tắt các đám cháy.

Từ hơn một tuần nay Malaysia và Singapore bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi khói mù do cháy rừng ở Indonesia.

Tình hình tại Singapore đã dần cải thiện, trong khi nhiều bang của Malaysia vẫn bị ảnh hưởng kéo dài như Johor, Malacca, Selangor, thủ đô Kuala Lumpur và thủ đô hành chính Putrajaya với chỉ số số ô nhiễm không khí (API) hiện ở mức có hại cho sức khỏe./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục