Phát biểu trong cuộc họp báo chung ở Tehran, Phó Tổng thống thứ nhất củaIran, ông Mohammad-Reza Rahimi đánh giá các cuộc hội đàm giữa hai bên đã diễn ra"trên tinh thần xây dựng."
Về phần mình, ông Fahim cũng đánh giá cao kết quả đạt được trong các cuộchội đàm, đồng thời cho biết hai nước có chung quan điểm về nhiều vấn đề trongkhu vực, hoan nghênh vai trò và sự hợp tác của Iran trong việc đảm bảo an ninhkhu vực.
Phó Tổng thống Fahim còn cho biết Iran cho phép 1.600 xe chở nhiên liệuqua biên giới nước này sang Afghanistan. Trước đó, đoàn xe đã bị giữ tại biêngiới 20 ngày vì phía Iran lo ngại số nhiên liệu này sẽ được cung cấp cho lựclượng quân sự nước ngoài đóng tại Afghanistan.
Quyết định mới này sẽ giúp giảm sức ép lên giá nhiên liệu tại Afghanistan,vốn đang tăng mạnh khi bước vào mùa Đông. Khoảng 30% nhu cầu nhiên liệu củaAfghanistan được vận chuyển qua lãnh thổ Iran.
Ngoài Afghanistan, trong năm 2010, Iran đã triển khai nhiều sáng kiến hợptác khu vực nhằm giảm bớt sức ép trừng phạt của quốc tế liên quan đến chươngtrình hạt nhân của nước này.
Iran đã ký thỏa thuận trao đổi hạt nhân ba bên với Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil,thiết lập mối quan hệ hữu nghị với các nước Arập Hồi giáo.
Đáng kể nhất là kế hoạch xây dựng thành phố công nghiệp chung Bashmaq giữaIran và Iraq tại vùng biên giới phía Tây Iran; hàng chục thỏa thuận ký vớiLebanon nhân các chuyến thăm lịch sử của lãnh đạo hai bên; thúc đẩy hợp táctrong lĩnh vực dầu khí với Qatar, Armenia và Turkmenistan. Ngoài ra, Iran cũngưu tiên thúc đẩy quan hệ với Nga./.