Iran-Armenia thỏa thuận thúc đẩy hợp tác kinh tế

Phía Iran đã đề nghị Armenia thành lập khu vực thương mại tự do nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác về dầu khí và giao thông-vận tải.
Ngoại trưởng Iran, Manuchehr Mottaki ngày 4/9 tuyên bố với thành quả hợp tác kinh tế-thương mại đạt được trong thời gian qua, phía Iran đã đề nghị Armenia thành lập khu vực thương mại tự do nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác về dầu khí và giao thông-vận tải.

Phóng viên TTXVN tại Mátxcơva dẫn bài trả lời phỏng vấn của Ngoại trưởng Iran, đăng trên trang web Panarmenian.net của Armenia ngày 4/9, cho biết Iran và Armenia chưa tận dụng triệt để tiềm năng của hai nước nhằm tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt, đặc biệt trong bối cảnh Tehran chú trọng việc phát triển quan hệ với các nước láng giềng, trước hết là với Armenia.

Ngoại trưởng Mottaki đã đề nghị hai nước ký các hiệp định về xây dựng đường dây tải điện 400kw, hồ chứa nước trên sông biên giới Araks, nhà máy thủy điện nằm trên sông Araks (gần thành phố Megri của Armenia) và đường ống dẫn dầu nối liền hai nước có vốn đầu tư 160-180 triệu USD.

Cũng trong khuôn khổ hợp tác hai bên, Ngoại trưởng Iran khẳng định Tehran sẵn sàng tham gia công trình xây dựng tuyến đường sắt thuộc dự án hành lang vận tải Bắc-Nam của Armenia cũng như trục giao thông-vận tải Nga-Iran-Ấn Độ, trong đó có đoạn đường Armenia-Iran dài 470km, đồng thời Iran sẵn sàng cấp cho Armenia 400 triệu USD tín dụng nhằm hỗ trợ công trình xây dựng tuyến đường sắt nối liền hai nước với kinh phí dự kiến khoảng 1,7-2 tỷ USD.

Dự án xây dựng tuyến đường sắt này sẽ tạo điều kiện cho Armenia có thêm tuyến giao thông-vận tải đối trọng, vì cho tới nay, Yerevan chỉ có đường sắt duy nhất chạy tới Gruzia để tiếp cận các nước khác trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục