Iran đã có 145 người tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2

Người phát ngôn Bộ Y tế Iran Kianoush Jahanpour cùng ngày đã thông báo thêm 1.076 ca nhiễm mới được xác nhận trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số người tử vong lên 145 và 5.823 người nhiễm SARS-CoV-2.
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Tehran, Iran. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Tehran, Iran. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, tổng số người tử vong do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) tại Iran trong ngày 7/3 tiếp tục gia tăng với 21 trường hợp, trong đó có một chính trị gia, quan chức thứ 8 tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Người phát ngôn Bộ Y tế Iran Kianoush Jahanpour cùng ngày đã thông báo thêm 1.076 ca nhiễm mới được xác nhận trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số người tử vong lên 145 và 5.823 người nhiễm SARS-CoV-2.

[Iran: Một nữ nghị sỹ tử vong do nhiễm phải COVID-19]

Phát biểu tại buổi họp báo được truyền hình trực tiếp, ông Jahanpour nêu rõ: "Hơn 16.000 người nghi ngờ hiện đang được nhập viện."

Trong số ca mắc bệnh đã có 1.669 người được chữa khỏi bệnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục