Iran ghi nhận gần 2.700 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ qua

Trong 24 giờ qua, 208 bệnh nhân COVID-19 tại Iran đã tử vong, nâng tổng số ca tử vong do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tại nước này lên 17.190 ca.
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 2/8, Iran thông báo ghi nhận thêm 2.685 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong 24 giờ qua, mức tăng trong ngày cao nhất kể từ ngày 8/7, nâng tổng số người mắc COVID-19 ở nước này lên 309.437 trường hợp.

Theo người phát ngôn Bộ Y tế Iran, Sima Sadat Lari, 208 bệnh nhân COVID-19 tại nước này đã tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong lên 17.190 ca.

Bà Lari cho biết dịch bệnh lây lan ở 25 trong tổng số 31 tỉnh, đồng thời khuyến cáo người dân không nên đi du lịch tới Mazandaran, một điểm du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng ở miền Bắc, nơi có số ca nhiễm đã tăng hơn gấp 3 lần trong 6 tuần qua.

[Số ca nhiễm mới tăng cao, Iran sắp vượt mốc 300.000 người nhiễm bệnh]

Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Ireland Stephen Donnelly cho biết đang cân nhắc các biện pháp bổ sung nhằm hạn chế những hoạt động đi lại không cần thiết do số ca mắc COVID-19 gia tăng tại Ireland cũng như những nước khác ở châu Âu trong những ngày gần đây.

Ireland đã khuyến cáo không thực hiện các chuyến ra nước ngoài không cần thiết và yêu cầu du khách đến từ các nước (trừ 15 nước trong nằm trong danh sách xanh của nước này) phải tự cách ly trong 14 ngày.

Tuy nhiên, Ireland không yêu cầu các du khách này phải tiến hành xét nghiệm và cũng không cấm các chuyến bay đến từ bất kỳ nước nào.

Hiện Ireland đã ghi nhận 26.109 ca mắc COVID-19, trong đó 1.763 ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục