Iran khẳng định không thể bị đe dọa về mặt quân sự

Một ngày sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami khẳng định nước này không thể bị đe dọa về mặt quân sự bởi bất kỳ cường quốc nước ngoài nào.
Iran khẳng định không thể bị đe dọa về mặt quân sự ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 9/5, hãng thông tấn Cộng hòa Hồi giáo dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami khẳng định nước này không thể bị đe dọa về mặt quân sự bởi bất kỳ cường quốc nước ngoài nào.

Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran.

Ông Hatami nói: "Hôm nay, nhấn mạnh tới sức mạnh phòng thủ của đất nước chúng ta, chúng ta đang ở trong tình thế mà Cộng hòa Hồi giáo không thể bị đe dọa về mặt quân sự bởi bất kỳ cường quốc nước ngoài nào."

Ông Hatami nhấn mạnh vai trò quân sự của Iran trong việc tiêu diệt các tay súng "Takfiri" tại Iraq và Syria là thành tựu gần đây của các lực lượng vũ trang của Cộng hòa Hồi giáo. Các quan chức Iran, quốc gia phần lớn theo dòng Hồi giáo Shi'ite, thường gọi chiến binh Hồi giáo cực đoan dòng Sunni là "Takfiri"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục