Iran muốn thúc đẩy và phát triển hợp tác với Triều Tiên

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết nước này ủng hộ việc thiết lập hòa bình, an ninh trên Bán đảo Triều Tiên và Tehran muốn thúc đẩy hợp tác với Bình Nhưỡng cũng như các đối tác quốc tế khác.
Iran muốn thúc đẩy và phát triển hợp tác với Triều Tiên ảnh 1Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho (trái) và Tổng thống Iran Hassan Rouhani (phải). (Nguồn: Getty Images)

Ngày 8/8, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết nước này ủng hộ việc thiết lập hòa bình, an ninh trên Bán đảo Triều Tiên và Tehran muốn thúc đẩy hợp tác với Bình Nhưỡng cũng như các đối tác quốc tế khác.

Phát biểu trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho, ông Rouhani nhấn mạnh: "Tehran sẵn sàng phát triển và thúc đẩy quan hệ quốc tế và hợp tác trên mọi lĩnh vực, trong đó có hợp tác với Bình Nhưỡng. Iran và Triều Tiên luôn có nhiều quan điểm tương đồng và đã giúp đỡ nhau trong nhiều thời khắc quan trọng trên trường quốc tế."

[Chuyến thăm Iran của Ngoại trưởng Triều Tiên truyền tải thông điệp gì?]

Bên cạnh đó, ông Rouhani cũng đề cập đến việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA). Theo ông Rouhani, Mỹ đã hoàn toàn mất đi sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế sau hành động này.

Về phần mình, Ngoại trưởng Ri Yong-ho khẳng định việc Mỹ rút khỏi JCPOA và tái áp đặt các lệnh trừng phạt Iran là những hành động vi phạm luật pháp quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục