Iran tiếp tục động đất 5,2 độ Richter khiến nhiều người hoảng loạn

Một trận động đất mạnh 5,2 độ Richter lại vừa xảy ra ở thị trấn Malard, cách thủ đô Tehran 40km về phía Tây Iran khiến nhiều người rơi vào tình trạng hoảng loạn, tâm chấn của trận động đất sâu 7km.
Iran tiếp tục động đất 5,2 độ Richter khiến nhiều người hoảng loạn ảnh 1Người dân ra khỏi nhà và tập trung ngoài đường phố khi xảy ra động đất ở Tehran, Iran ngày 21/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sáng 21/12 (theo giờ Việt Nam), một trận động đất mạnh 5,2 độ Richter đã xảy ra ở thị trấn Malard, cách thủ đô Tehran 40km về phía Tây, khiến nhiều người rơi vào tình trạng hoảng loạn.

Theo trung tâm địa chấn thuộc Đại học Tehran, tâm chấn của trận động đất này nằm ở độ sâu 7km.

Người dân sống tại Tehran và một số tỉnh của Iran trong đó có Albors, Qazvin, Ghilan đã cảm nhận được rung chấn của trận động đất.

[Xảy ra động đất liên tiếp tại Iran, hàng chục người bị thương]

Đài truyền hình Press TV của Iran đưa tin một số thị trấn của tỉnh Tehran đã bị mất điện trong khi hệ thống liên lạc và Internet cũng ngừng hoạt động.

Làng Akhtar Abad ở ngoại ô Tehran đã bị hư hại và 1 người dân trong làng bị thương.

Ngay sau khi xảy ra động đất, lực lượng cứu hộ đã được điều tới các khu vực bị ảnh hưởng để khắc phục hậu quả. Hiện lực lượng chức năng Iran chưa thể thống kê chi tiết thương vong và thiệt hại do trận động đất này gây ra.

Iran nằm trên một số đường đứt gãy địa chấn, vì vậy, nước này thường xuyên phải hứng chịu các trận động đất. Ngày 13/12 vừa qua, một trận động đất mạnh 6,2 độ Richter đã xảy ra ở tỉnh Kerman, Đông Nam Iran, khiến ít nhất 18 người bị thương.

Trước đó, ngày 12/11, trận động đất mạnh 7,3 độ Richter ở Kermanshah đã khiến 620 người thiệt mạng. Trận động đất được coi là tồi tệ nhất ở nước này trong thời gian gần đây xảy ra gần Bam vào năm 2003, khiến một phần thành phố cổ này bị phá hủy và ít nhất 31.000 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục