Iran tuyên bố đã có thể hoàn toàn tự túc xăng dầu

Iran chấm dứt mọi hợp đồng mua xăng sau khi đạt sản lượng 66,5 triệu lít/ngày, cao hơn nhu cầu tiêu dùng trong nước 64 triệu lít/ngày.
Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Masoud Mirkazemi ngày 18/9 cho biết nướcnày đã ngừng nhập khẩu xăng - mặt hàng là mục tiêu trừng phạt của các cường quốctrên thế giới liên quan tới chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.

Hãng thông tấn Mehr dẫn lời Bộ trưởng Mirkazemi nêu rõ từ tháng trước Iran đãchấm dứt mọi hợp đồng mua xăng.

Quan chức trên cũng khẳng định Iran đã cóthể tự túc xăng sau khi đạt sản lượng 66,5 triệu lít/ngày, cao hơn nhu cầu tiêudùng trong nước 64 triệu lít/ngày.

Iran là nước khai thác dầu lửa lớn thứ hai trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầumỏ (OPEC) và sở hữu 10% trữ lượng dầu trên thế giới. Tuy nhiên, nước này vẫnphải phụ thuộc vào xăng nhập khẩu do thiếu nhà máy lọc dầu.

Trước khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc áp đặt lệnh trừng phạt thứ tư đối vớiIran hồi tháng Sáu vừa qua, một số tập đoàn năng lượng của phương Tây như Total,Shell và Vitol đã ngừng cung cấp xăng cho nước Cộng hòa Hồi giáo này. Khi đó, Tehranđã dựa vào các nguồn cung từ Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh đổ nát do xung đột tại Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ khẳng định quyết tâm giải giáp Hamas

Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee cho biết Mỹ và các đối tác quốc tế vẫn kiên định yêu cầu Hamas phải giải giáp và không còn vai trò trong tương lai quản trị Gaza.

Giàn khoan dầu của Nga trên Biển Caspi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nga hy vọng Iran sớm phê chuẩn Công ước Biển Caspi

Trước những biến động nhanh chóng tại khu vực Á-Âu, Nga kêu gọi Iran sớm phê chuẩn Công ước về Quy chế Pháp lý của Biển Caspi để ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài vào khu vực Biển Caspi.