Theo hãng Reuters/AFP, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif ngày 9/4 cho biết nước Cộng hòa Hồi giáo này và các cường quốc thế giới nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) đã đạt được nhất trí về tối đa 60% các vấn đề liên quan đến hoạt động hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.
Phát biểu với báo giới sau cuộc đàm phán 2 ngày giữa Iran với P5+1, ông Zarif nói: “Chúng tôi đã nhất trí về 50-60% nội dung của dự thảo (thỏa thuận cuối cùng)… nhưng những nội dung còn lại rất quan trọng và bao hàm nhiều vấn đề khác nhau.”
Các nhà thương thuyết của Iran và P5+1 có kế hoạch sau 2 ngày đàm phán ở thủ đô Vienna (Áo) sẽ bắt tay soạn thảo thỏa thuận cuối cùng để đáp ứng thời hạn chót tự đặt ra vào ngày 20/7.
Phát biểu với các phóng viên tại cuộc họp báo chung với ông Zarif sau cuộc đàm phán, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton cho biết cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và P5+1 nhằm thương lượng về một thỏa thuận dài hạn sẽ “bước vào giai đoạn tiếp theo” trong tháng 5.
Bà Ashton nói: “Nay chúng ta chuyển sang giai đoạn tiếp theo của quá trình đàm phán, trong đó chúng tôi sẽ hướng đến mục tiêu thu hẹp khoảng cách trong tất cả các vấn đề chủ chốt và làm việc về những thành tố cụ thể của một thỏa thuận toàn diện tiềm tàng.”
Cùng ngày, một quan chức cấp cao Trung Quốc tham gia cuộc đàm phán cho biết ông lạc quan rằng các bên có thể đạt được thỏa thuận toàn diện trước thời hạn chót vào ngày 20/7.
Theo quan chức này, Nga đang đóng vai trò xây dựng trong đàm phán bất chấp căng thẳng gia tăng giữa Moskva và các chính phủ Phương Tây liên quan đến vấn đề Ukraine./.