Israel không kích mục tiêu của lực lượng Hezbollah tại miền Nam Liban

IDF đã tấn công cơ sở hạ tầng quân sự, trong đó có cả công trình ngầm, tại một địa điểm của Hezbollah nơi ghi nhận hoạt động quân sự, trong khu vực Beaufort Ridge ở miền Nam Liban.

Hiện trường đổ nát sau một vụ Israel không kích phía Nam ngoại ô Beirut, Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)
Hiện trường đổ nát sau một vụ Israel không kích phía Nam ngoại ô Beirut, Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 31/8, quân đội Israel tuyên bố đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào một địa điểm do lực lượng Hezbollah kiểm soát ở miền Nam Liban.

Thông báo nêu rõ: “Cách đây không lâu, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tấn công cơ sở hạ tầng quân sự, trong đó có cả công trình ngầm, tại một địa điểm của Hezbollah nơi ghi nhận hoạt động quân sự, trong khu vực Beaufort Ridge ở miền Nam Liban."

Quân đội Israel nhấn mạnh, “sự tồn tại của địa điểm này và các hoạt động bên trong vi phạm những thỏa thuận giữa Israel và Liban."

Hãng Thông tấn quốc gia Liban (NNA) đưa tin đã xảy ra các đợt tấn công dữ dội tại khu rừng Ali al-Taher, kéo theo các vụ cháy rừng và tại Al-Debsha - nơi ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng.

Theo NNA, các máy bay đã phóng “một số lượng lớn tên lửa," trong khi hình ảnh của truyền thông quốc tế cho thấy các cột khói dày bốc lên bầu trời.

Kể từ sau khi nổ ra xung đột tại Dải Gaza vào tháng 10/2023, lực lượng Hezbollah và Israel đã duy trì các vụ giao tranh trong hơn 1 năm, trước khi bùng phát thành 2 tháng xung đột công khai vào năm ngoái.

Một thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 11 nhằm chấm dứt bạo lực đã tạo điều kiện để quân đội Liban triển khai ở miền Nam và phối hợp cùng lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tháo dỡ cơ sở hạ tầng của Hezbollah.

Tuy nhiên, Israel vẫn tiếp tục các cuộc không kích nhằm vào lực lượng Hezbollah tại Liban bất chấp thỏa thuận và tuyên bố sẽ tiếp tục cho tới khi lực lượng này bị giải giáp.

Theo sức ép từ Mỹ, Chính phủ Liban đã chỉ thị quân đội lập kế hoạch giải giáp lực lượng Hezbollah trước cuối năm nay, song lực lượng này tuyên bố sẽ chống lại kế hoạch trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nghi thức trung tâm trong Rosh Hashanah là việc thổi shofar-tù và làm từ sừng cừu đực, vào mỗi buổi sáng (trừ ngày Sabbath). (Ảnh tư liệu: TTXVN phát)

Người dân Israel đón năm mới Do Thái Rosh Hashanah 5787

Theo truyền thống Do Thái, ngày lễ Rosh Hashanah gắn với sự sáng tạo nhân loại, đồng thời là thời điểm con người nhìn lại năm cũ, suy ngẫm về những việc đã qua và hướng đến Năm mới tốt đẹp hơn.

Eo biển Hormuz. (Ảnh: IRNA/TTXVN phát)

Iran lập vùng hạn chế hàng hải gần eo biển Hormuz

IRGC tuyên bố thiết lập vùng hạn chế hàng hải kéo dài từ Chabahar đến các khu vực thuộc Vịnh Oman và Biển Arab, theo đó sẽ trừng phạt bất kỳ tàu, thuyền nào đi qua khu vực cấm thuộc eo biển Hormuz.

Trụ sở OPEC tại Vienna, Áo. (Ảnh: THX/TTXVN)

OPEC+ dự kiến giữ nguyên sản lượng dầu

Việc giữ nguyên sản lượng dầu là do xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz, từ đó làm giảm sự chi phối giá cả và thị phần toàn cầu của TOPEC+.