Israel tăng cường chi tiêu quốc phòng nhằm ứng phó "các thách thức an ninh"

Israel sẽ tăng chi tiêu quốc phòng thêm 42 tỷ shekel (12,5 tỷ USD) vào năm 2025 và 2026 nhằm "thúc đẩy các thỏa thuận mua sắm khẩn cấp và có tầm quan trọng đối với an ninh quốc gia."

Binh sỹ và xe quân sự Israel di chuyển gần biên giới với Dải Gaza hồi năm ngoái. (Ảnh: THX/TTXVN)
Binh sỹ và xe quân sự Israel di chuyển gần biên giới với Dải Gaza hồi năm ngoái. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 17/7, Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng Israel cho biết nước này sẽ tăng chi tiêu quốc phòng thêm 42 tỷ shekel (12,5 tỷ USD) vào năm 2025 và 2026 để ứng phó với những thách thức về an ninh.

Tuyên bố của các bộ trên nêu rõ ngân sách mới sẽ cho phép Bộ Quốc phòng "thúc đẩy các thỏa thuận mua sắm khẩn cấp và có tầm quan trọng đối với an ninh quốc gia."

Ngân sách quốc phòng mới bao gồm toàn bộ chi phí cho chiến dịch ở Gaza, cũng như các biện pháp chuẩn bị an ninh toàn diện trước mọi nguy cơ an ninh từ bên ngoài.

Chi phí quân sự của Israel đã tăng vọt kể từ khi nước này phát động chiến dịch quân sự vào Dải Gaza, sau cuộc tấn công của lực lượng Hamas vào Israel vào ngày 7/10/2023, tiếp đó là xung đột với lực lượng Hezbollah ở Liban và gần đây nhất là cuộc chiến tranh 12 ngày với Iran.

Trong 21 tháng qua, hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel đã hoạt động gần như hằng ngày để đánh chặn tên lửa do Hezbollah, Iran và lực lượng Houthi ở Yemen thực hiện.

Chi tiêu quốc phòng hằng năm của Israel hiện tại là 110 tỷ shekel - tương đương 9% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) - trong tổng ngân sách năm 2025 là 756 tỷ shekel.

Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Amir Baram cho biết khoản ngân sách bổ sung sẽ cho phép Bộ Quốc phòng ngay lập tức ký các thỏa thuận mua sắm vũ khí và đạn dược cần thiết để bổ sung kho dự trữ đã cạn kiệt và hỗ trợ các hoạt động đang diễn ra của IDF, cũng như khởi xướng các chương trình phát triển nhằm tăng cường năng lực của IDF cho các hệ thống trong tương lai.

Bộ Quốc phòng Israel đã ký một thỏa thuận với Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Israel (IAI) do nhà nước điều hành để đẩy nhanh quá trình sản xuất hàng loạt tên lửa đánh chặn Arrow. Theo thỏa thuận, IAI sẽ cung cấp cho quân đội một lượng lớn tên lửa đánh chặn Arrow.

Ngày 16/7, bộ trên cũng đã ký một thỏa thuận trị giá 20 triệu USD với công ty vũ khí Israel Weapon Industries (IWI) để cung cấp súng máy tiên tiến nhằm tăng cường hỏa lực của lực lượng mặt đất IDF./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.

Hiện trường cuộc không kích của Israel xuống Kfarhatta, miền Nam Liban ngày 5/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liban chỉ trích các cuộc không kích mới của Israel

Tổng thống Liban Joseph Aoun nêu rõ Israel “tiếp tục các hành động tấn công nhằm phá hoại mọi nỗ lực ở cấp độ trong nước, khu vực và quốc tế nhằm chấm dứt tình trạng leo thang hiện nay.”