Israel và UAE có ca tử vong đầu tiên do SARS-CoV-2

Dịch COVID-19: Israel và UAE có ca tử vong đầu tiên do SARS-CoV-2

Theo Bộ Y tế Israel, bệnh nhân là một người đàn ông 88 tuổi, được đưa vào khu cách ly một tuần trước và có bệnh lý nền như tim mạch và huyết áp.
Dịch COVID-19: Israel và UAE có ca tử vong đầu tiên do SARS-CoV-2 ảnh 1Nhóm nghiên cứu tiến hành thử nghiệm chẩn đoán COVID-19 tại một bệnh viện ở Tel Aviv, Israel ngày 17/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/3, Bộ Y tế Israel đã xác nhận ca tử vong đầu tiên do nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo Bộ y tế Israel, bệnh nhân là một người đàn ông 88 tuổi, được đưa vào khu cách ly của trung tâm y tế Shaare Tzingek một tuần trước. Bệnh nhân này đã ở trong tình trạng nghiêm trọng và có bệnh lý nền như tim mạch và huyết áp.

Tính đến ngày 20/3, Bộ Y tế Israel thông báo nước này đã có tổng cổng 705 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong đó có 10 trường hợp đang trong tình trạng nghiêm trọng, 18 bệnh nhân ở mức độ trung bình và 662 bệnh nhân ở tình trạng nhẹ.

Cùng ngày, truyền thông Trung Đông dẫn thông báo của Bộ Y tế Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cho hay, nước này đã ghi nhận hai trường hợp tử vong đầu tiên do chủng mới của virus corona gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

[COVID-19: Madagascar ghi nhận ca nhiễm đầu tiên, Serbia có ca tử vong]

Theo Bộ Y tế UAE, hai người tử vong là hai người đàn ông, một người Arab 78 tuổi và một người châu Á 58 tuổi. Người đàn ông Arab từ châu Âu tới và tử vong do một cơn đau tim vốn xảy ra đồng thời với bệnh COVID-19. Còn người thứ hai vốn đã có một số bệnh mãn tính như bệnh tim và gan.

Bộ Y tế UAE khẳng định rằng cả hai trường hợp này đều đã được điều trị y tế đầy đủ và chu đáo tại các bệnh viện của nước này.

Trước đó, Bộ Y tế UAE cho biết, nước này đã phát hiện thêm 27 ca nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, qua đó nâng tổng số trường hợp mắc COVID-19 ở nước này lên thành 140.

Theo Worldometers, tính tới 7h45 ngày 21/3 (giờ Việt Nam), trên thế giới hiện có 275.541 trường hợp nhiễm COVID-19 và 11.385 ca tử vong. Số bệnh nhân phục hồi là 91.533 người.

Tại Vũ Hán (Trung Quốc), liên tiếp trong ba ngày qua không ghi nhận trường hợp nhiễm mới.

Tính đến ngày 20/3, đã có 71.740 bệnh nhân tại Trung Quốc đại lục được chữa khỏi và có 81.008 trường hợp nhiễm COVID-19, 3.255 người đã tử vong. Số bệnh nhân nhiễm mới là 41 - đều là người từ nươc ngoài trở về./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục