Israel vượt qua giai đoạn đỉnh điểm của làn sóng Omicron

Israel có tổng cộng 2.759.031 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 8.658 ca tử vong và hệ số lây nhiễm virus SARS-CoV-2 (hệ số R) đã giảm xuống dưới ngưỡng 1 trong nhiều tháng.
Israel vượt qua giai đoạn đỉnh điểm của làn sóng Omicron ảnh 1Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Haifa, Israel. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Israel Naftali Bennett ngày 30/1 cho biết nước đang bắt đầu nhìn thấy điểm kết thúc của làn sóng dịch COVID-19 do biến thể Omicron gây ra.

Phát biểu trong cuộc họp nội các hằng tuần được phát sóng trực tiếp, Thủ tướng Bennett nêu rõ: “Chúng ta đang bắt đầu nhìn thấy xu hướng ổn định dần của làn sóng do biến thể Omicron."

Với thái độ lạc quan thận trọng, ông nói: “Tôi lựa chọn từ ngữ rất cẩn thận để tránh tạo tâm lý “kết thúc một giai đoạn” hay việc ăn mừng vì Omicron đã không còn nữa.

Ông cảnh báo Israel đang phải đối mặt với tình trạng tắc nghẽn trog các bệnh viện và số ca nhiễm là vô cùng lớn.

[Bộ Y tế Israel nhận định làn sóng Omicron tại nước này đã chạm đỉnh]

Trước đó, ngày 29/1, Bộ Y tế Israel cho biết hệ số lây nhiễm virus SARS-CoV-2 (hệ số R) đã giảm xuống dưới ngưỡng 1 trong nhiều tháng. Hệ số R trong ngày 30/1 giảm xuống còn 0,95 so với mức 2,12 hồi giữa tháng 1.

Đến nay, Israel có tổng cộng 2.759.031 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 8.658 ca tử vong. Số bệnh nhân COVID-19 trong tình trạng nghiêm trọng tăng 1.010 ca trong ngày 30/1 lên 1.069, mức cao nhất kể tháng 2/2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục