Ít nhất 19 người thiệt mạng trong vụ tấn công ở miền Đông CHDC Congo

Theo cựu Thống đốc Bắc Kivu, vụ tấn công xảy ra tại làng Kirindera, thuộc vùng Beni của tỉnh này; trong khi một số ngôi nhà và trung tâm y tế của làng cũng đã bị phóng hỏa.
Ít nhất 19 người thiệt mạng trong vụ tấn công ở miền Đông CHDC Congo ảnh 1Vụ tấn công xảy ra tại làng Kirindera, thuộc vùng Beni. (Nguồn: politico.cd)

Các nguồn tin địa phương ngày 12/3 cho biết ít nhất 19 người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công ở tỉnh Bắc Kivu, miền Đông CHDC Congo.

Theo ông Carly Nzanzu Kasivita, cựu Thống đốc Bắc Kivu, vụ tấn công xảy ra tại làng Kirindera, thuộc vùng Beni của tỉnh này. Một số ngôi nhà và trung tâm y tế của làng đã bị phóng hỏa.

Ông Kasivita cáo buộc nhóm phiến quân tự xưng Các lực lượng đồng minh dân chủ (ADF) đã tiến hành vụ tấn công trên.

Trước đó, ngày 9/3, phiến quân ADF cũng bị cáo buộc tiến hành các vụ tấn công tại 2 ngôi làng thuộc vùng Beni, khiến ít nhất 44 người thiệt mạng.

[Liên hợp quốc lên án các vụ giết thường dân ở Đông Bắc CHDC Congo]

Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc tại CHDC Congo, bà Bintou Keita, đã lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công gần đây nhằm vào dân thường ở tỉnh Bắc Kivu của nước này.

Bà kêu gọi nhà chức trách CHDC Congo tiến hành điều tra và đưa thủ phạm những vụ tấn công này ra trước công lý, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hình thức bạo lực nhằm vào dân thường.

ADF là nhóm phiến quân Hồi giáo người Uganda, hoạt động ở miền Đông CHDC Congo từ giữa những năm 1990. Nhóm này bị cáo buộc đã tàn sát hàng nghìn dân thường ở CHDC Congo và đã thực hiện nhiều vụ tấn công ở Uganda.

Một chiến dịch quân sự chung giữa quân đội CHDC Congo và Uganda đã được phát động sau đó để truy quét các tay súng ADF ở các tỉnh Bắc Kivu và Ituri của CHDC Congo.

Hiện nhóm phiến quân này là một nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở miền Trung châu Phi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục