Italy chưa chuẩn bị cho tình huống bị cắt nguồn cung khí đốt từ Nga

Tổng Giám đốc tập đoàn năng lượng khổng lồ ENI của Italy nêu rõ nếu nguồn khí đốt từ Nga bị cắt vào lúc này, Italy sẽ phải bắt đầu chuẩn bị cho mùa Thu-Đông 2022-2023.
Italy chưa chuẩn bị cho tình huống bị cắt nguồn cung khí đốt từ Nga ảnh 1Hệ thống đường ống dẫn khí của dự án Dòng chảy phương Bắc của Nga. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Tổng Giám đốc tập đoàn năng lượng khổng lồ ENI của Italy Claudio Descalzi ngày 18/6 cho biết nước này hiện chưa chuẩn bị cho tình huống nguồn cung khí đốt từ Nga bị cắt đột ngột, song vẫn đủ khả năng vượt qua mùa Đông tới nếu xoay xở tốt.

Ông Descalzi nêu rõ nếu nguồn khí đốt từ Nga bị cắt vào lúc này, Italy sẽ phải bắt đầu chuẩn bị cho mùa Thu-Đông 2022-2023, trong đó những thỏa thuận liên quan được triển khai trong 4-5 tháng qua vẫn cần được hoàn tất.

Theo ông Descalzi, dự trữ khí đốt của Italy hiện còn 54% và cần được bổ sung lên mức 70-80% vào tháng 10 tới, một mục tiêu khả thi nếu có nguồn cung từ Algeria.

[Nga tạm dừng cung cấp khí đốt qua đường ống Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ]

Theo ông Descalzi, trong tình huống xấu nhất, Italy sẽ cần nguồn cung lớn hơn từ các nước khác, nhưng nhìn chung nếu chính phủ nước này tiếp tục các biện pháp đa dạng hóa nguồn nhập khí đốt như hiện nay, Italy sẽ vượt qua được mùa Đông tới.

Hồi giữa tuần qua, Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đã thông báo cho ENI về việc cắt giảm 15% nguồn cung khí đốt. Sau đó, ENI cho biết sẽ chỉ nhận được 65% lượng khí đốt theo hợp đồng với Gazprom do vấn đề kỹ thuật.

Kể từ khi xảy ra cuộc xung đột tại Ukraine, Chính phủ Italy đã tuyên bố mục tiêu loại bỏ sự phụ thuộc vào nguồn khí đốt nhập khẩu từ Nga vào giữa năm 2024./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục