Italy dừng mọi chuyến bay đến Trung Quốc do lo ngại virus corona

Italy xác nhận 2 trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona

2 bệnh nhân đầu tiên tại Italy được xác định là 2 du khách Trung Quốc đến du lịch ở Rome và hiện đang được điều trị cách ly.
Italy xác nhận 2 trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona ảnh 1Tàu du lịch Costa Smeralda, nơi phát hiện 2 du khách nghi nhiễm virus corona. (Ảnh: AFP/Getty)

Theo hãng thông tấn ANSA, Italy vừa xác nhận 2 trường hợp đầu tiên bị nhiễm chủng mới của virus corona (2019-nCoV).

Phóng viên TTXVN thường trú tại Rome cho biết, 2 bệnh nhân được xác định là 2 du khách Trung Quốc đến du lịch ở Rome. Những người này tới Italy đã được 10 ngày và được xác định là đã nhiễm virus corona.

Hiện 2 bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại bệnh viện về các bệnh truyền nhiễm Spallanzani tại Rome. 

[Italy: 6.000 du khách bị cách ly trên tàu du lịch do virus corona]

Trước đó, khoảng 6.000 hành khách trên chiếc tàu du lịch Costa Smeralda đã bị mắc kẹt tại cảng Civitavecchia ở gần thủ đô Rome, sau khi 2 du khách Trung Quốc trên tàu có biểu hiện cúm nghi do nhiễm virus corona.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Phủ Thủ tướng Italy tối 30/1 liên quan tới 2 trường hợp nhiễm virus corona, Thủ tướng Giuseppe Conte cho biết tình hình dịch bệnh virus corona vẫn đang được kiểm soát.

Mặc dù vậy, giới chức nước này quyết định đình chỉ mọi chuyến bay đến và đi giữa Trung Quốc và Italy. Theo đó, Italy là quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu (EU) áp dụng biện pháp phòng ngừa này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục