Italy siết chặt an ninh sau các cuộc biểu tình bạo lực

Người tham gia bạo lực tại các cuộc biểu tình có thể bị phạt tù từ 2-5 năm và phạt tiền tới 20.000 euro; mức phạt tăng nặng với trường hợp che mặt, gây thương tích, tấn công cơ sở hạ tầng công cộng.

(Ảnh minh họa: TTXVN)
(Ảnh minh họa: TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 20/10, Chính phủ Italy ban hành gói biện pháp an ninh mới nhằm siết chặt trật tự công cộng sau các vụ bạo lực trong biểu tình cuối tuần qua tại Turin và Milan.

Các quy định mới tăng mức hình phạt đối với hành vi gây rối, đồng thời quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với người vi phạm và gia đình.

Thủ tướng Giorgia Meloni khẳng định chính phủ sẽ không dung thứ cho hành vi phá hoại đô thị và cướp phá tài sản.

Theo sắc lệnh mới, người tham gia bạo lực tại các cuộc biểu tình có thể bị phạt tù từ 2-5 năm và phạt tiền tới 20.000 euro; mức phạt tăng nặng đối với các trường hợp che mặt, gây thương tích hoặc tấn công cơ sở hạ tầng công cộng. Những đối tượng cầm đầu, tổ chức các nhóm bạo động qua mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin có thể lĩnh án 4-12 năm tù.

Sắc lệnh cũng mở rộng phạm vi áp dụng biện pháp tạm giữ phòng ngừa đối với thanh thiếu niên từ 14-18 tuổi. Với hành vi phá hoại do người dưới 14 tuổi gây ra, cha mẹ hoặc người giám hộ có thể bị phạt 500-1.000 euro, mức phạt tăng gấp đôi nếu tái phạm, đồng thời phải bồi thường thiệt hại vật chất.

Ngoài ra, chính quyền tỉnh được phép cấm những người có tiền án tụ tập tại nơi công cộng trong vòng 5 năm.

Lực lượng an ninh cũng có thể áp dụng biện pháp tạm giữ phòng ngừa ngay cả đối với các cuộc tụ tập tự phát./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tham quan Bảo tàng Glyptotek tại trung tâm thủ đô Copenhagen (Đan Mạch). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân tham quan Bảo tàng Glyptotek của Đan Mạch

Trong chương trình thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, chiều tối 20/10/2026, giờ địa phương (đêm cùng ngày, giờ Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tham quan Bảo tàng Glyptotek - một trong những bảo tàng nghệ thuật và điêu khắc nổi tiếng nhất tại trung tâm thủ đô Copenhagen.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân dự Hòa nhạc Kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đan Mạch

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, tối 20/10/2026, giờ địa phương (đêm 20, rạng sáng 21/10 giờ Việt Nam), tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary dự Chương trình Hòa nhạc hữu nghị Kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đan Mạch (1971-2026) và chủ trì tiệc chiêu đãi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X, Hoàng hậu Mary, Thái tử Christian và các đại biểu dự tiệc chiêu đãi. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhà Vua Đan Mạch chủ trì tiệc chiêu đãi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân

Tối 19/10/2026, giờ địa phương (đêm 19, rạng sáng 20/10, giờ Hà Nội), tại thủ đô Copenhagen, Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary chủ trì tiệc chiêu đãi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch.