Kế hoạch này được đưa ra trong thời điểm chính phủ bị chỉ trích là không kiểmsoát nổi vùng này, dẫn đến tình trạng hỗn loạn về an ninh ở nhiều thành phố vàcác hoạt động ngông cuồng trắng trợn của mafia trong đời sống kinh tế, chính trịvà xã hội ở đây.
Theo kế hoạch, một cơ quan quốc gia chịu trách nhiệm về tịch thu các tài sản củamafia sẽ được lập tại Reggio Calabria, nhằm thúc đẩy cuộc chiến chống mafia ởkhu vực và theo dõi sự thâm nhập của mafia vào các chính quyền địa phương và cáchoạt động kinh tế của nhà nước và tư nhân.
Cơ quan này còn có trách nhiệm kiểm soát việc thu giữ các tài sản của mafia ởNapoli và đảo Sicilia. Việc thu giữ các tài sản có được từ các hoạt động bẩnthỉu của mafia được coi là một trong những vũ khí quan trọng nhất trong cuộcchiến này.
Kế hoạch khẩn cấp này cũng đề cập tới sự cần thiết phải xiết chặt kiểm soátngười nhập cư trái phép, hầu hết được đưa vào Italy bởi các băng nhóm tội phạm,và sau đó được sử dụng và đào tạo thành những tên tội phạm mới, gây ra tìnhtrạng rối loạn ở miền Nam Italy.
Theo Bộ trưởng An ninh Italy Roberto Maroni, kế hoạch này sẽ được kí thành đạoluật và có tác dụng ngay tức khắc. Trước đó, quân đội và cảnh sát Italy cũng đãđược điều đến vùng Calabria sau khi xảy ra một loạt cuộc nổi loạn của người nhậpcư da đen bị mafia kích động.
Việc chính phủ Italy thông qua kế hoạch khẩn cấp này là nhằm đáp lại những hànhđộng đe dọa của mafia trong thời gian qua. Băng 'Ndranghetta hoạt động chủ yếu ởvùng Calabria, hiện được coi là băng mafia lớn nhất ở Italy.
Theo các số liệu thống kê của cảnh sát, trong năm 2009, bất chấp khủng hoảngkinh tế và cuộc chiến chống tội phạm của chính phủ Italy, thu nhập của 4 hệthống mafia chính trong cả nước lên đến 135 tỉ euro, tương đương 10% GDP củaItaly./.