Italy: Thứ trưởng Văn hóa bị cáo buộc nhận thù lao tham dự các sự kiện

Tuyên bố của Cơ quan chống độc quyền của Italy cho biết cuộc điều tra đối với Thứ trưởng Vittorio Sgarbi sẽ tập trung vào “các hoạt động không phù hợp với một văn phòng chính phủ.”
Italy: Thứ trưởng Văn hóa bị cáo buộc nhận thù lao tham dự các sự kiện ảnh 1Thứ trưởng Văn hóa Italy Vittorio Sgarbi. (Nguồn: Ansa)

Ngày 31/10, Cơ quan chống độc quyền của Italy (ICA) thông báo mở cuộc điều tra Thứ trưởng Văn hóa Italy Vittorio Sgarbi bị cáo buộc nhận các khoản thù lao lớn để xuất hiện tại các sự kiện.

Tuyên bố của ICA cho biết cuộc điều tra đối với Thứ trưởng Sgarbi sẽ tập trung vào “các hoạt động không phù hợp với một văn phòng chính phủ.”

Quyết định trên được ICA đưa ra sau khi tờ Il Fatto Quotidiano tuần trước đưa tin Thứ trưởng Sgarbi, một nhà sử học và phê bình nghệ thuật, đã bỏ túi khoảng 300.000 euro (317.000 USD) kể từ tháng 2/2023 để xuất hiện tại nhiều sự kiện văn hóa khác nhau.

[EU đình chỉ một Phó Chủ tịch Nghị viện liên quan cáo buộc tham nhũng]

Theo tờ báo trên, ông Sgarbi cũng có kế hoạch xuất hiện tại cuộc thi Hoa hậu Italy vào ngày 11/11 tới, trong đó ông sẽ được trả 10.000 euro cho 3 giờ tham dự.

Ban tổ chức cuộc thi sau đó thông báo ông Sgarbi sẽ không tham gia.

Luật pháp Italy cấm các quan chức chính phủ tham gia "các hoạt động chuyên môn hoặc tự kinh doanh" liên quan đến cơ quan mà họ đang phụ trách để đảm bảo lợi ích của các thực thể công hoặc tư nhân.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Sgarbi phủ nhận xung đột lợi ích, khẳng định rằng ông xứng đáng nhận được những khoản tiền cho công việc của mình trong lĩnh vực nghệ thuật, tương tự các nhà văn hay giảng viên khác.

Thủ tướng Giorgia Meloni cho biết bà sẽ đánh giá tình hình sau khi ICA hoàn tất điều tra Thứ trưởng Sgarbi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục