Kế hoạch này nhận được 114 phiếu ủng hộ, trong khi chỉ cần 76 phiếu ủng hộ(trong số 150 nghị sĩ Quốc hộ) là được thông qua.
Như vậy, kế hoạch quan trọng nhằm giúp Khu vực đồng tiền chung châu Âu(Eurozone) giải quyết khủng hoảng nợ công đã vượt qua cửa ải cuối cùng. TrướcSlovakia, 16 nước còn lại trong Eurozone đã thông qua EFSF.
Trước đó, Quốc hội nước này cũng đã bỏ phiếu nhất trí tiến hành cuộc tổngtuyển cử trước thời hạn theo yêu cầu của phe đối lập. Đây là điều kiện để đảngđối lập chủ chốt Smer-SD ủng hộ EFSF.
Thủ tướng nước này Iveta Radicova đã phải tìm kiếm sự ủng hộ của các đảngđối lập để có thể đưa EFSF ra bỏ phiếu tại Quốc hội Slovakia thêm một lần nữa,sau khi chịu thất bại trong lần bỏ phiếu đầu tiên.
Dự kiến, cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn sẽ được tổ chức vào ngày 10/3năm tới, thay vì năm 2014 theo lịch trình.
Thỏa thuận mở rộng quy mô EFSF, được lãnh đạo các nước Eurozone nhất tríhồi tháng Bảy vừa qua, cho phép nâng ngân quỹ của EFSF từ 440 tỷ euro hiện naylên 780 tỷ euro (trong đó Slovakia sẽ đóng góp khoảng 7,7 tỷ euro).
EFSF sẽ có hiệu lực nếu được tất cả 17 nước thành viên khu vực này thôngqua và được sử dụng để duy trì sự ổn định tài chính ở châu Âu thông qua việc trợgiúp các nước thành viên của khu vực này giải quyết những khó khăn kinh tế./.